400 cây chè Shan Suối Giàng được công nhận là Cây di sản Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/2/2016 | 3:15:17 PM

YênBái - YBĐT - Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vừa ban hành quyết định công nhận quần thể 400 cây chè Shan xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn là Cây di sản Việt Nam.

Đây là thông tin mà ông Trịnh Khắc Nghĩa - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Văn Chấn vừa cho biết.

400 cây chè Shan được công nhận là Cây di sản Việt Nam được lựa chọn trong diện tích gần 400 ha chè Shan của xã Suối Giàng, tập trung ở 4 thôn là Giàng A, Giàng B, Pang Cáng và Bản Mới. Đây là những cây chè có tuổi đời trên 100 năm.

Ngay sau khi được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận, huyện Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch đón nhận bằng công nhận. Lễ đón nhận dự kiến được tổ chức vào ngày 16/2 (tức ngày 9/1 Âm lịch) tại thôn Giàng B. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo đánh số và giao cho xã Suối Giàng có biện pháp bảo vệ số cây này.

Việc 400 cây chè Shan Suối Giàng được công nhận là Cây di sản Việt Nam không chỉ là sự vinh danh, ghi nhận những giá trị độc đáo, tiêu biểu về cảnh quan môi trường sinh thái, kinh tế - xã hội, văn hóa của huyện Văn Chấn nói chung và Suối Giàng nói riêng mà qua đó còn góp phần nâng  cao ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên của nhân dân, đồng thời phát triển du lịch, đưa kinh tế địa phương phát triển.

Nguyễn Đình

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục