Đồng bào Chăm ở Ninh Thuận chuẩn bị lễ hội Katê năm 2016

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/9/2016 | 11:58:47 AM

Lễ hội Katê năm 2016 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận sẽ diễn ra từ ngày 29/9-1/10. Năm nay, tại các đền, tháp, khu vực trung tâm thuộc các thôn, làng, không khí chuẩn bị cho lễ hội rất sôi nổi vì người dân thu hoạch được mùa lúa, rau, màu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại các làng nghề như: Mỹ Nghiệp, Chung Mỹ, Bàu Trúc được Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương mại gắn với xây dựng điểm đến du lịch, tạo ra cơ hội cho bà con sản xuất kinh doanh, tăng nguồn thu từ các sản phẩm làng nghề.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận Châu Thanh Hải cho biết, năm nay tỉnh Ninh Thuận tổ chức “Lễ hội Nho và Vang - Ninh Thuận 2016”, gắn kết với Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn. Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức các hội thi tay nghề dệt thổ cẩm, làm gốm truyền thống; hội thi đội nước, đẩy gậy, kéo co và tiệc giao lưu thưởng thức văn hóa ẩm thực Chăm, nhằm quảng bá nét văn hóa đặc sắc lâu đời của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ tổ chức tọa đàm Ngoại giao Đoàn, kết hợp các hoạt động tham quan, nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế trong việc xác lập thủ tục để UNESCO công nhận hệ thống tháp Chăm và lễ hội Katê là Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của thế giới ...

Hiện các chàng trai, cô gái, các chị, các mẹ đang gấp rút tập luyện văn nghệ, thể thao và rèn tay nghề để tham gia các hội thi.

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã chỉ đạo các sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tổ chức lễ hội Katê tại các đền, tháp; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ lễ hội tại các khu vực trung tâm của đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Bàlamôn. Đồng thời tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên các vị chức sắc, các gia đình chính sách tiêu biểu tích cực tham gia công tác xã hội và thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Văn Bình, Katê là lễ hội quan trọng nhất trong năm của đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Bàlamôn tại tỉnh Ninh Thuận. Du khách đến Ninh Thuận trong dịp này không những được chứng kiến các nghi thức như rước y phục, mở cửa tháp, tắm tượng thần, mà còn được thưởng thức những điệu trống Gi Năng, kèn Saranai hòa nhập với các điệu múa và làn điệu dân ca làm náo nức lòng người.

(Theo Dangcongsan.vn)

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục