Quảng bá hình ảnh đất nước qua triển lãm ảnh Di sản Việt Nam 2016

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/10/2016 | 7:48:12 AM

Sáng 23/10, tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), Tạp chí Vietnam Heritage (thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức triển lãm ảnh Di sản Việt Nam 2016.

Triển lãm ảnh thu hút đông đảo người xem.
Triển lãm ảnh thu hút đông đảo người xem.

Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2016 tập trung vào năm chủ đề, gồm một chủ đề đặc biệt là “Những dòng sông Việt Nam” và bốn chủ đề thiên nhiên, văn hóa vật thể, văn hóa phi vật, đời sống.

Ảnh dự thi được chia thành hai thể loại là ảnh đơn và ảnh bộ. Với chủ đề và thể loại ảnh phong phú đa dạng, các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên có cơ hội được thỏa sức tái hiện nét đẹp đất nước, con người Việt dưới nhiều góc nhìn độc đáo và đặc sắc.

Cuộc thi ảnh đưa những di sản của đất nước trở nên gần gũi hơn nữa với mỗi người Việt, góp phần quảng bá hình ảnh một đất nước Việt Nam hiền hòa, tươi đẹp ra toàn thế giới, đồng thời cũng là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của công tác bảo tồn với các di sản quan trọng của đất nước.

Theo Ban tổ chức, Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2016 đã nhận được 5.446 tác phẩm dự thi từ 507 tác giả, trong đó có 14 tác giả nước ngoài. Ban tổ chức chọn ra 100 ảnh tiêu biểu để tổ chức triển lãm tại thành phố Phan Thiết - địa điểm khởi đầu cuộc triển lãm tại bảy điểm của các tỉnh, thành trong cả nước từ nay đến đầu năm 2017.

Ông Hoàng Trung Thủy, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, cho biết ảnh dự thi năm nay được chụp trên khắp các vùng miền trên cả nước, rất sinh động, đặc biệt có những hình được chụp dưới đáy biển. Số lượng ảnh và tác giả dự thi nhiều hơn năm trước, chất lượng nghệ thuật của ảnh cao hơn, nội dung phong phú hơn, góc nhìn cũng rộng mở hơn. Chủ đề “Những dòng sông Việt Nam” mang đến cái nhìn phong phú với nhiều ảnh đa dạng, có nhiều cảnh sông chụp hùng vĩ, nên thơ; đặc biệt phong phú là ảnh chụp cuộc sống đời thường trên nhiều dòng sông ở khắp mọi miền đất nước.

Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trong và ngoài nước phát hiện và chia sẻ những giá trị di sản thiên nhiên văn hóa Việt Nam cần gìn giữ, bảo tồn. Ban tổ chức cho biết, cuộc thi hướng đến số đông những người quan tâm và muốn truyền tải thông điệp bảo vệ Di sản thông qua những bức ảnh, không phân biệt nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hay nghiệp dư.

Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam tại thành phố Phan Thiết diễn ra đến 28/10. Theo chương trình, Lễ công bố và trao giải thưởng Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam tổ chức vào ngày 23/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục