Tại Yên Bái: Hội thảo xây dựng các điểm du lịch cộng đồng kiểu mẫu 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

  • Cập nhật: Thứ bảy, 26/11/2016 | 3:29:42 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 26/11, tại thị xã Nghĩa Lộ, 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng gồm: Phú Thọ, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên đã tham gia Hội thảo đánh giá thực trạng, tiềm năng, giải pháp xây dựng các điểm du lịch cộng đồng kiểu mẫu 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

Đồng chí Hà Kế San – Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng nhóm hợp tác 8 tỉnh Tây Bắc về du lịch chủ trì Hội thảo.

Dự Hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Tổng cục Du lịch, Hiệp hội lữ hành và đại diện Ban quản lý dự án EU, lãnh đạo sở văn hóa, thể thao và du lịch 8 tỉnh Tây Bắc và nhiều chuyên gia về du lịch.

Sau 8 năm hợp tác phát triển du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, chương trình hợp tác đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Lượng khách du lịch đến 8 tỉnh liên tục tăng hàng năm, được đông đảo du khách trong nước và quốc tế biết đến. Năm 2015, khách du lịch đạt trên 15 triệu lượt, tốc độ tăng trưởng bình quân lượng khách giai đoạn 2010 – 2015 đạt trên 10%/năm; doanh thu du lịch xã hội năm 2015 đạt gần 10 nghìn tỷ đồng…

Du lịch cộng đồng Tây Bắc với bản Lác ở Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, thôn Nà Lò ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;  bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh, tỉnh Điện Biên… và đặc biệt là các mô hình du lịch cộng đồng tại Yên Bái đang dần trở thành thương hiệu với khu du lịch bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi và bản Đêu, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ…

Đạt được kết quả này là quyết tâm chính trị của 8 tỉnh với những nỗ lực và cố gắng hợp tác giữa các tỉnh, sự liên kết tổ chức các lễ hội văn hóa, sự kiện du lịch lớn trong vùng, tạo thành chuỗi sự kiện hấp dẫn, thu hút khách du lịch để khai thác 3 tiềm năng đặc trưng của vùng Tây Bắc gồm: cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ; hào hùng về lịch sử; đặc sắc về ẩm thực, văn hóa.

Trước đó, từ ngày 22 đến 25/11/2016, nhóm hợp tác về du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đã chia thành 2 tuyến để đi khảo sát về dịch vụ du lịch tại 8 tỉnh Tây bắc mở rộng gồm tuyến 1 là vườn quốc gia Xuân Sơn (Phú Thọ) -  thôn Xí Mần, thôn Nà Ràng (Hà Giang)  - Bắc Hà (Lào Cai) - bản Sà Rèn (Yên Bái). Tuyến 2: Tân Lạc, Mai Châu (Hòa Bình), Mộc Châu (Sơn La), bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh (Điện Biên) - Sin Súi Hồ (Lai Châu) - Mù Cang Chải, Sà Rèn (Yên Bái).

Qua khảo sát, các nhóm đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp với Hội thảo. Đó là khẳng định kết quả của sự hợp tác về du lịch. Nhưng đối với các tỉnh, dù đã có tiềm năng, song do thiếu kinh nghiệm, còn nghèo nên chưa có sự phát huy đúng mức để trở thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn. Cùng với đó là sự hợp tác giữa các tỉnh chưa chặt chẽ, rõ ràng, chưa ưu tiên đầu tư xây dựng và phát triển 4 vùng du lịch trọng điểm…

Tại Hội thảo đã có rất nhiều ý kiến phát biểu, tập trung chính vào vấn đề phát triển du lịch cộng đồng. Các tỉnh đã nhìn nhận, đánh giá một cách nghiêm túc về du lịch cộng đồng của tỉnh mình. Dựa vào những phân tích, đánh giá, Tưởng nhóm và từng tỉnh đã nghiêm túc học hỏi kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại và đưa ra giải pháp hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch cộng đồng tại địa phương, tạo cơ hội cho doanh nghiệp và cộng đồng địa phương tại khu, điểm du lịch gặp gỡ, tiếp xúc với các chuyên gia, hãng lữ hành, truyền thông nhằm học tập và quảng bá hình ảnh của mình. Đặc biệt là có kế hoạch triển khai hợp tác phát triển du lịch một cách bền vững.

Thông qua Hội thảo, Nhóm hợp tác về du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng cũng lựa chọn xây dựng mô hình điểm du lịch cộng đồng kiểu mẫu tại từng tỉnh góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch 8 tỉnh, kết nối hình thành tuyến du lịch trong vòng cung 8 tỉnh để thu hút phục vụ khách du lịch, hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc; thực hiện mục tiêu chung của 8 tỉnh Tây Bắc là mỗi tỉnh, mỗi điểm du lịch cộng đồng sẽ là điểm đến ấn tượng và thân thiện.

Khánh Linh (Đài TT-TH Nghĩa Lộ)

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục