Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII: Vinh danh 105 tác phẩm xuất sắc

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/6/2018 | 4:33:03 PM

YênBái - Trong số 145 tác phẩm vào vòng Chung kết Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII năm 2017, 105 tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được vinh danh tại Lễ trao giải ngày 21/6 tới. Giá trị giải A có thể đạt tới 100 triệu đồng.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo đồng chủ trì buổi họp báo.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo đồng chủ trì buổi họp báo.

Chiều 12/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo và Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đồng chủ trì họp báo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII năm 2017.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Hồ Quang Lợi cho biết: Đây là mùa giải thứ 3 trong nhiệm kỳ Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X (2015 – 2020) với nhiều thành viên mới trong Hội đồng Giải và Hội đồng Chung khảo.

Qua 12 năm tổ chức, Giải Báo chí Quốc gia ngày càng nhận được sự tham gia chủ động, tích cực của các cấp Hội, các cơ quan báo chí và hội viên nhà báo, cộng tác viên trong cả nước, thể hiện sự thu hút, uy tín ngày càng cao của Giải với đời sống báo chí và đời sống xã hội.

Trong số 145 tác phẩm vào vòng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII năm 2017, Hội đồng đã chọn 105 tác phẩm xuất sắc nhất để vinh danh, gồm 8 giải A, 25 giải B, 43 giải C và 29 giải Khuyến khích.

Các tác phẩm đã đáp ứng tiêu chí xét chọn, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương, phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình đất nước. Nhiều tác phẩm đi sâu phân tích những vấn đề thời sự mới; giới thiệu nhân tố mới, gương người tốt việc tốt; những vấn đề kinh tế văn hóa ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng lãng phí; cách mạng công nghiệp 4.0 và sự tác động tới các mặt của đời sống; thành tựu đối ngoại nổi bật….

Nhiều tác phẩm có tính phát hiện vấn đề, có tác động xã hội tốt và được thể hiện chuyên nghiệp, bài bản; thể hiện bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đạo đức nghề nghiệp trong sáng..

"Trước đây giải A có trị giá 40 triệu đồng, sau nhiều năm duy trì ở mức 50 triệu đồng thì năm ngoái đã nâng lên mức 60 triệu đồng. Năm nay lúc đầu chỉ dự kiến tăng lên 70 triệu đồng, nhưng có thể sẽ đạt tới 100 triệu đồng”, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết.

"Số lượng các tác phẩm báo chí sử dụng công nghệ ngày càng nhiều, không chỉ ở báo điện tử, phát thanh truyền hình mà cả báo in cũng sử dụng công nghệ hiện đại. Điều này cho thấy cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã có dấu hiệu tích cực trong đời sống báo chí. Xu hướng cơ quan báo chí đa phương tiện, tòa soạn hội tụ ngày càng thể hiện rõ ở đời sống báo chí và trong các tác phẩm đưa về dự giải năm nay”, ông Hồ Quang Lợi chia sẻ thêm với phóng viên báo chí.

Lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức đúng ngày kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2018.

"Đặc biệt, nếu không có gì thay đổi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tham dự Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII - năm 2017", ông Hồ Quang Lợi thông tin.

Đánh giá cao vai trò, ý nghĩa của Giải Báo chí Quốc gia, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo bày tỏ mong muốn: "Với thành tích đạt được qua từng mùa giải, các nhà báo sẽ coi đây là sân chơi cần thiết, quan trọng của giới báo chí để tác phẩm tham dự ngày càng nhiều, chất lượng ngày càng cao”.
 
(Theo infornet)

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục