Yên Bái sẽ tổ chức sản xuất phim truyện “Lời thề Hạn khuống”

  • Cập nhật: Thứ hai, 3/12/2018 | 2:21:57 PM

YênBái - Dự kiến Phim truyện "Lời thề Hạn khuống” có thời lượng khoảng 90 phút và sẽ thực hiện trong năm 2019.

Nghệ thuật “Hạn khuống” người Thái thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Nghệ thuật “Hạn khuống” người Thái thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Tại Văn bản số 2381/UBND-VX ngày 28/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giao nhiệm vụ thực hiện sản xuất phim truyện "Lời thề Hạn khuống” nhằm bảo tồn, phát huy Di sản văn hóa đã được công nhận, tiếp tục khai thác các giá trị văn hóa dân gian truyền thống của địa phương để quảng bá hình ảnh, con người, thiên nhiên, văn hóa Mường Lò - Nghĩa Lộ gắn với phục vụ phát triển du lịch.

Dự kiến Phim truyện "Lời thề Hạn khuống” có thời lượng khoảng 90 phút và sẽ thực hiện trong năm 2019.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giao cho Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện sản xuất phim truyện "Lời thề Hạn khuống” theo đúng quy định của Luật Điện ảnh và các quy định hiện hành, nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân gian truyền thống, giới thiệu quảng bá hình ảnh con người, thiên nhiên, văn hóa Mường Lò - Nghĩa Lộ, gắn với phát triển du lịch của địa phương; việc sử dụng kinh phí đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và có phương án chi tiết huy động nguồn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ triển khai thực hiện sản xuất phim truyện "Lời thề Hạn Khuống” đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Nghệ thuật "Hạn khuống” người Thái Thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tại Quyết định số 217/QĐ-BVHTTDL ngày 23/1/2017 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật "Hạn khuống" trước kia được phân bố trên cơ sở địa bàn cư trú của người Thái ở tỉnh Yên Bái. Từ khi phục dựng (năm 2002) đến nay, "Hạn khuống" được duy trì và tổ chức tại thị xã Nghĩa Lộ (phường Trung Tâm, xã Nghĩa An, xã Nghĩa Lợi).

Nghệ thuật "Hạn khuống" về bản chất là hình thức sinh hoạt tập thể, diễn xướng sân khấu sơ khai mang tính đại chúng của đồng bào Thái từ xa xưa (chủ yếu là Thái Đen), nhằm thỏa mãn nhu cầu giao lưu văn hóa - văn nghệ giữa các làng, bản và giữa các thành viên tham dự cuộc chơi. 

Nghệ thuật trình diễn dân gian "Hạn khuống" có vị trí quan trọng trong văn hóa cộng đồng người Thái, nó phản ánh quá trình lịch sử của tộc người tương đối rõ nét. Đồng thời thể hiện rất rõ giá trị giáo dục đối với đời sống cộng đồng. 

Thông qua các hoạt động diễn ra trong "Hạn khuống", những người cao tuổi, người có chức sắc, răn dạy thế hệ trẻ về cách sống, những cách ứng xử tốt đẹp, biết nhường nhịn, biết coi trọng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Qua các làn điệu dân ca cũng giáo dục đạo đức cho con cháu, khuyên răn con người làm điều hay, điều tốt, kết nối tình đoàn kết giữa các bản mường, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống và yêu lao động sản xuất, tôn trọng thành quả của mình tạo ra, đồng thời phải luôn tìm cách học hỏi và tiếp thu những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

(Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái)

Các tin khác

'Ông già và biển cả' là một tác phẩm văn học kinh điển, được đánh giá cao bởi cả giới phê bình và công chúng.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Thành phố Yên Bái dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay tưng bừng các hoạt động văn hoá văn nghệ khắp địa bàn, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phầndần hình thành nên nét văn hóa đặc trưng riêng có của thành phố tỉnh lỵ.

Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục