Sơ duyệt chương trình nghệ thuật đón giao thừa, mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi

  • Cập nhật: Thứ năm, 31/1/2019 | 10:09:09 PM

YênBái - Tối 31/1, tại Rạp Yên Ninh, thành phố Yên Bái, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã  sơ duyệt chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi với chủ đề "Lung linh đất trời vào xuân” và chào mừng Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia năm 2019.

Chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi với chủ đề "Lung linh đất trời vào xuân” gồm 2 phần: phần 1 "Xuân Đất Nước”; phần 2 "Mùa xuân - Tuổi trẻ - Tình yêu” với 18 tiết mục sẽ diễn ra từ 21h30 ngày 4/2/2019 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất) tại Quảng trường km5, thành phố Yên Bái. 

Chương trình có tổng thời lượng 150 phút và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Yên Bái. Chương trình có sự góp mặt của gần 200 diễn viên, đặc biệt có sự tham gia của các ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng của Trung ương, các ca sỹ, diễn viên của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái cùng các diễn viên không chuyên đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia năm 2019 với 4 tiết mục được dàn dựng công phu hát về mùa xuân, về phát triển rừng sẽ diễn ra vào ngày 10/2 (tức mồng 6 tháng Giêng) tại huyện Trấn Yên. 



Một tiết mục ca ngợi mùa xuân trong chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi diễn ra vào đúng đêm giao thừa.



Trong chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” sẽ có 4 tiết mục.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đã đánh giá cao tinh thần tập luyện của tập thể nghệ sĩ, diễn viên để mang đến các chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Tại buổi sơ duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đã đánh giá cao tinh thần tập luyện của tập thể nghệ sĩ, diễn viên và các em học sinh của các nhà trường trên địa bàn thành phố để mang đến các chương trình nghệ thuật đặc sắc và hấp dẫn. 

Đồng chí cũng yêu cầu, để 2 chương trình nghệ thuật thành công, trong những ngày tới, đạo diễn chương trình cần tiếp tục động viên các diễn viên tập luyện với tinh thần cao nhất để làm tốt tất cả các khâu từ dẫn chương trình, nội dung, ánh sáng, âm thanh, thời gian... mang đến cho khán giả các chương trình nghệ thuật công phu và đặc sắc nhất.

Thanh Chi - Đức Toàn

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục