Phát động cuộc thi ảnh về đa dạng văn hóa cho các tay máy Việt

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/8/2020 | 2:18:35 PM

Giải thưởng cao nhất của cuộc thi có giá trị 1.000 USD được trao tặng bởi UNESCO và Đại sứ quán Đức tại Hà Nội. Cuộc thi nhận ảnh từ hôm nay cho tới đầu tháng 11.

Một bức ảnh chụp Hội An về đêm trên website của cuộc thi ảnh
Một bức ảnh chụp Hội An về đêm trên website của cuộc thi ảnh

Ngày 10/8, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) phối hợp cùng Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đã phát động Cuộc thi Ảnh Việt Nam 2020, với thông điệp "Showing we care, sharing our vision on culture diversity” (Tạm dịch: Chúng tôi quan tâm tới văn hóa, chúng tôi chia sẻ góc nhìn về đa dạng văn hóa).

Theo đó, thời gian nhận ảnh dự thi sẽ kéo dài đến hết ngày 1/11, kết quả sẽ được thông báo vào ngày 15/11/2020, giải nhất có giá trị 1.000 USD.

Ban tổ chức cho biết tiêu chí dành cho tác phẩm dự thi gồm: Phong cảnh của di sản và di tích; sự chuyển giao và kế thừa văn hóa qua các thế hệ; nghệ thuật và sáng tạo; sự hòa hợp của con người và thiên nhiên.

Ngoài những quy định về kỹ thuật (ảnh phải được giữ nguyên kích thước gốc, lưu ở định dạng JPEG), cuộc thi yêu cầu các tác giả cam kết sở hữu quyền hình ảnh dự thi. Nếu trong tác phẩm có xuất hiện hình ảnh của các cá nhân khác thì phải có sự đồng ý của họ trước khi gửi dự thi. Ảnh dự thi có thể ở dạng đen trắng hoặc ảnh màu.

Ban tổ chức không chấp nhận can thiệp hậu kỳ để thay đổi nội dung, cấu trúc và bản chất sự việc trong ảnh dự thi.

Đối tượng tham gia thi là tất cả mọi người, người chơi ảnh chuyên nghiệp và nghiệp dư, không phân biệt tuổi tác, giới tính hay quốc tịch. Các nhóm đối tượng là người khuyết tật và dân tộc thiểu số được khuyến khích tham gia cuộc thi này. Đối với người tham gia dưới 18 tuổi thì cần sự giám hộ của bố mẹ, tác giả chỉ cần điền thông tin đầy đủ theo yêu cầu và hướng dẫn trong bản đăng ký (xem ở cuối bài.)

Trên tinh thần thúc đẩy những nguyên tắc cơ bản của Liên Hiệp Quốc về phát triển bền vững, cuộc thi khuyến khích các ứng viên chú ý đến sự nhạy cảm văn hóa và đa dạng văn hóa, các yếu tố về bình đẳng giới, vấn đề nhân quyền và môi trường bền vững để có bức ảnh dự thi hợp lệ.

Ngoài những giải thưởng hiện kim, các tác phẩm thắng cuộc khác sẽ nhận giấy chứng nhận danh dự từ UNESCO và Đại sứ quán Đức tại Hà Nội.

Sau đó, các tác phẩm có thể được sử dụng cho triển lãm, trưng bày, xuất hiện trong các ấn phẩm, sự kiện của UNESCO, đặc biệt là xuất hiện trong Liên hoan Thiết kế và Sáng tạo Việt Nam 2020, thông tin tác giả được ghi dẫn đầy đủ.

Các tác giả có thể đăng ký tham dự cuộc thi tại địa chỉ http://unesco.vietnamphotocenter.com

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục