Thành phố Yên Bái sôi động Chương trình “Vũ điệu xuân” năm 2023

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/1/2023 | 9:41:35 PM

YênBái - Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và chào Xuân Quý Mão, tối 27/1 (tức ngày mồng 6 Tết), tại Quảng trường 19/8, thành phố Yên Bái tổ chức Chương trình “Vũ điệu Xuân” năm 2023.

Tới dự chương trình có đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh.


Chương trình "Vũ điệu xuân” thành phố Yên Bái 2023 gồm 3 phần: Chương trình nghệ thuật chào năm mới; màn dân vũ hiện đại và phần múa sạp với sự tham gia của 2023 người đến từ các xã, phường cùng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố. 

Trong Chương trình nghệ thuật chào năm mới có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng như: ca sỹ Thu Lương - Quán quân Sao Mai khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022; ca sỹ Ngọc Lâm - Á quân giọng hát hay Hà Nội 2016.  

Màn dân vũ "Như hoa mùa xuân" với sự tham gia của diễn viên là người dân trên địa bàn thành phố.  


Phó Bí thư Tỉnh ủy Tạ Văn Long - Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia màn múa sạp cùng người dân trong "Vũ điệu mùa xuân".

Đặc biệt nhất và thu hút đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng là phần nhảy dân vũ "Như hoa mùa xuân” và múa sạp - điệu múa đặc sắc của các dân tộc Tây Bắc trong những dịp lễ hội, nét văn hóa dân gian độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, chứa đựng tình cảm, cốt cách, tâm hồn của người dân miền núi với sự tham gia của gần 2.000 người dân đến từ các đội, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn thành phố.  

Nhân dịp này, thành phố đã ra mắt các đội, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ quần chúng của 15 xã, phường và công bố ngày mồng 6 tháng Giêng hàng năm là hoạt động văn hóa quần chúng thường niên đầu xuân của thành phố Yên Bái.


Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào năm mới.


Đông đảo nhân dân và du khách tham gia các hoạt động tại khu vực Quảng trường 19/8


Múa sạp được đông đảo người dân tham gia.


Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng các đội, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ quần chúng của 15 xã, phường.

Thu Trang - Mạnh Cường

Tags Thành phố Yên Bái Sôi động Vũ điệu xuân hạnh phúc

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục