Trung tâm Văn hoá tỉnh Yên Bái hướng về cơ sở

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/3/2024 | 7:44:28 AM

YênBái - Với chức năng và nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua, Trung tâm Văn hoá tỉnh đã không ngừng nỗ lực, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động hướng văn hoá nghệ thuật về cơ sở góp phần nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Thị Thanh Hương (thứ 3 từ phải sang) trao đổi nghiệp vụ với các diễn viên trong Trung tâm Văn hóa tỉnh.
Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Thị Thanh Hương (thứ 3 từ phải sang) trao đổi nghiệp vụ với các diễn viên trong Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Thị Thanh Hương - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh cho biết: Để phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao, Trung tâm luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình nghệ thuật biểu diễn, phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh. Các đạo diễn, biên đạo, diễn viên của Trung tâm luôn nhiệt huyết với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. 

"Chúng tôi nỗ lực nghiên cứu và xây dựng các chương trình, tiết mục vừa có giá trị nghệ thuật cao, vừa khai thác được những giá trị độc đáo trong nghệ thuật truyền thống của các dân tộc thiểu số tại địa phương. Cùng với đó, hoạt động đưa văn hóa về cơ sở, hướng về cơ sở luôn được Trung tâm chú trọng thực hiện nhằm làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho người dân vùng nông thôn, miền núi, góp phần hoàn thiện tiêu chí văn hóa trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, tạo được phong trào văn hoá văn nghệ ở cơ sở sôi nổi” - bà Hương nói.

Hàng năm, Trung tâm tổ chức 60 buổi biểu diễn phục vụ cơ sở, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh; tuyên truyền lưu động trên 100 buổi. Diễn viên Đinh Thuỳ Linh chia sẻ: "Đối với tôi và nhiều diễn viên khác, Trung tâm là một nơi trân trọng và rất tự hào. Chúng tôi được trình diễn trên sân khấu chuyên nghiệp, có cơ hội thể hiện tài năng và sự sáng tạo của mình trước khán giả. Đặc biệt, sau mỗi buổi biểu diễn phục vụ bà con ở vùng sâu, vùng xa khắp các địa phương trong tỉnh luôn để lại trong tôi nhiều cảm xúc, tiếp thêm động lực cho chúng tôi cố gắng và xây dựng được nhiều chương trình chất lượng phục vụ nhân dân”. 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa cơ sở, với chức năng, nhiệm vụ của mình, hàng năm, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã mở được 2 lớp về cơ sở hướng dẫn nhân dân các thôn, bản là nòng cốt văn hoá văn nghệ ở cơ sở về các nội dung như hướng dẫn xây dựng chương trình, dẫn chương trình, biên đạo múa, kỹ thuật thanh nhạc, dàn dựng các tiết mục phù hợp với văn hoá địa phương, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, qua đó tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới người dân. Sau mỗi lớp đều xây dựng các tiết mục, tổ chức biểu diễn báo cáo. Cùng với đó, Phòng nghiệp vụ văn hoá cơ sở thường xuyên tham mưu để xây dựng các chương trình, kế hoạch hỗ trợ hoạt động văn hoá cơ sở. 

Hiện nay, Trung tâm có 8 câu lạc bộ hoạt động trực thuộc đơn vị; mỗi năm Trung tâm tổ chức trên 350 buổi sinh hoạt cho các câu lạc bộ nghệ thuật quần chúng, có các nghệ sĩ chuyên nghiệp hướng dẫn từ biên đạo múa, xây dựng chương trình, dàn dựng tiết mục hát, cử nhạc công phục vụ luyện tập… Từ đó, những diễn viên của các câu lạc bộ về địa phương làm nòng cốt cho phong trào văn hoá, văn nghệ cơ sở.

 Để phục vụ các hội thi liên hoan nghệ thuật quần chúng, Trung tâm trưng tập các nghệ nhân, diễn viên quần chúng người dân tộc thiểu số là hạt nhân văn nghệ ở các thôn, bản tham gia tìm hiểu, nghiên cứu văn hoá bản địa xây dựng thành các tiết mục nghệ thuật để tham gia các hội thi liên hoan nghệ thuât quần chúng.

Giám đốc Trung tâm Văn hoá tỉnh Đỗ Thị Thanh Hương chia sẻ thêm: "Đối tượng phục vụ của Trung tâm bao gồm mọi thành phần trong xã hội. Do đó, đội ngũ cán bộ, viên chức của đơn vị luôn nghiên cứu, thể nghiệm các phương thức tổ chức hoạt động tổng hợp tại Trung tâm để đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong toàn tỉnh. Các hoạt động không những mang tính giáo dục, tuyên truyền cao mà phải luôn tạo ra những sân chơi thật sự lành mạnh, bổ ích cho quần chúng nhân dân". 

Ngoài việc tổ chức các hoạt động theo chương trình, kế hoạch của đơn vị và của ngành, hàng năm Trung tâm còn tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành tổ chức nhiều hoạt động về văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn, liên hoan... 

Hoạt động được Trung tâm Văn hóa tỉnh chú trọng thực hiện trong nỗ lực đưa văn hóa về cơ sở là chiếu phim, nhất là chiếu phim lưu động tại các vùng nông thôn, địa bàn vùng cao trong tỉnh. Hằng năm, Trung tâm tổ chức trên 400 buổi chiếu phim lưu động tại các thôn, bản; lồng tiếng song ngữ Việt - Mông cho phim gửi cơ sở 12 số/năm.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đưa văn hóa về cơ sở, theo Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Thị Thanh Hương: Năm 2024, Trung tâm Văn hóa tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh việc tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống cho các đơn vị văn hóa cơ sở. 

Đồng thời, duy trì hoạt động câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống của đơn vị để làm mẫu chuẩn hướng dẫn hoạt động cơ sở. Bên cạnh đó, tiếp tục có kế hoạch cụ thể để tổ chức các cuộc liên hoan, hội diễn, giao lưu văn nghệ quần chúng... nhằm khơi dậy sức sáng tạo, đam mê, tâm huyết và trách nhiệm của những hạt nhân văn nghệ đối với các hoạt động tại cơ sở. Qua đó, góp phần đưa phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng tại các địa phương trong tỉnh phát triển, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân, đặc biệt tại vùng cao, vùng khó khăn của tỉnh.

Thanh Ba

Tags Trung tâm văn hóa tỉnh hướng về cơ sở văn hóa văn nghệ

Các tin khác
Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”.

Tại chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông", Trung ương Đoàn, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chính thức phát động cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”.

'Ông già và biển cả' là một tác phẩm văn học kinh điển, được đánh giá cao bởi cả giới phê bình và công chúng.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Thành phố Yên Bái dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay tưng bừng các hoạt động văn hoá văn nghệ khắp địa bàn, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phầndần hình thành nên nét văn hóa đặc trưng riêng có của thành phố tỉnh lỵ.

Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục