Công điện về việc chủ động phòng tránh, đối phó do mưa, dông lốc

  • Cập nhật: Thứ bảy, 23/4/2016 | 7:29:25 AM

YênBái - YBĐT - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có Công điện số 10/CĐ-UBND gửi các ngành thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc chủ động phòng tránh, đối phó do mưa, dông lốc. Nội dung Công điện như sau:

Tại huyện Trấn Yên, đêm 21 rạng sáng 22/4, dông lốc đã làm hàng trăm cột điện trung và hạ thế bị đổ gãy gây mất điện trên diện rộng.
Tại huyện Trấn Yên, đêm 21 rạng sáng 22/4, dông lốc đã làm hàng trăm cột điện trung và hạ thế bị đổ gãy gây mất điện trên diện rộng.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và ban chỉ huy các huyện, thị xã, thành phố, đêm ngày 21 rạng sáng ngày 22/4, mưa to kèm theo dông lốc xảy ra trên diện rộng làm ảnh hưởng đến nhà, tài sản và cây trồng, vật nuôi. Theo thống kê sơ bộ của huyện Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Văn Chấn, Mù Cang Chải và thành phố Yên Bái, tính đến 14 giờ 00 ngày 22/4/2016 có 1.730 nhà bị thiệt hại và 12,2 ha lúa, 46,2 ha ngô, 14 ha rừng keo, bồ đề bị ảnh hưởng (gẫy, đổ), 2 con trâu bị sét đánh chết; thiệt hại về cơ sở vật chất khác gồm: 4 cơ sở trường học, 4 nhà văn hoá thôn bị tốc mái.

Dự báo thời tiết tiếp tục chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tiếp tục suy yếu, lệch Đông và hội tụ gió trên cao duy trì trên khu vực Bắc Bộ nên các khu vực trong tỉnh đêm 22 và sáng 23/4 vẫn tiếp tục xảy ra mưa dông (đề phòng sét đánh trong cơn dông).

Để chủ động đối phó mưa to, dông lốc ảnh hưởng đến sản xuất, tài sản của nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; chủ tịch ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Theo dõi chặt chẽ diến biến thời tiết. Hướng dẫn, thông báo đến các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động có phương án phòng ngừa, hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng do mưa bão gây ra.

2. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

3. Thống kê mức độ thiệt hại về nhà, cây trồng, vật nuôi và các công trình, vật kiến trúc khác; tổ chức lực lượng, các đoàn công tác thăm hỏi động viên và hỗ trợ kịp thời theo quy định để giúp người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra ổn định đời sống và sản xuất.

4. Tổ chức trực ban, chủ động nắm bắt tình hình và báo cáo kịp thời về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương kế hoạch khôi phục sản xuất bằng các giống cây trồng hợp lý; chỉ đạo cán bộ thuộc ngành trực tiếp xuống cơ sở cùng các địa phương khắc phục sản xuất kịp thời.

6. Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để hỗ trợ đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của Nhà nước.

7. Các ngành thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các địa phương để hỗ trợ, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả kịp thời.

Nhận được Công điện này, yêu cầu các sở, ngành; chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện này.

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội (lần 2) đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự thảo Luật Đất đai hoàn thiện được Chính phủ gửi sang Quốc hội gồm 16 chương, 247 điều, trong đó tăng 3 mục, bổ sung mới 24 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo lấy ý kiến Nhân dân.

Dự thảo Luật Đất đai hoàn thiện được Chính phủ gửi sang Quốc hội gồm 16 chương, 247 điều, trong đó tăng 3 mục, bổ sung mới 24 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo lấy ý kiến Nhân dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Công tác tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã được thực hiện công phu, khoa học

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu này khi làm việc với Bộ TN&MT và cơ quan liên quan về tổng hợp, tiếp thu ý kiến nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi), chiều 4/4.

Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thời gian qua, việc triển khai lấy ý kiến của nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được tỉnh Yên Bái triển khai tích cực, đã có 52.805 lượt ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục