Ấn Độ triển khai tên lửa S-400, sẵn sàng đối phó Trung Quốc

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/1/2022 | 7:38:05 AM

Quan chức Ấn Độ nói 5 hệ thống phòng không S-400 mua từ Nga sẽ triển khai ở vùng trọng yếu để đối phó mối đe dọa từ Trung Quốc.

Bệ phóng tên lửa S-400 được Nga triển khai ở Syria.
Bệ phóng tên lửa S-400 được Nga triển khai ở Syria.

Quan chức Ấn Độ giấu tên hôm qua cho biết nước này đã tiếp nhận hai hệ thống phòng không tầm xa S-400 đầu tiên từ Nga, binh sĩ Ấn Độ đang lắp đặt thiết bị và đưa chúng tới trận địa. Tổ hợp đầu tiên có thể đạt khả năng sẵn sàng chiến đấu vào tháng 4, những hệ thống còn lại sẽ hoạt động trước năm 2023.

Chính quyền Thủ tướng Narendra Modi vẫn giữ kín thông tin về quá trình triển khai các hệ thống S-400, nhưng các quan chức am hiểu vấn đề tiết lộ cả 5 trung đoàn sẽ đặt tại những khu vực trọng yếu để sẵn sàng đối phó các mối đe dọa từ Trung Quốc.

Nguồn tin giấu tên cho biết Ấn Độ đã gửi thông điệp đến Mỹ qua kênh ngoại giao và an ninh, nhấn mạnh hợp đồng tên lửa S-400 phục vụ lợi ích quốc gia trong bối cảnh New Delhi đối mặt áp lực quân sự của Bắc Kinh dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) dài gần 3.500 km giữa hai nước.

Quan chức không quân Ấn Độ hồi đầu tháng thông báo trung đoàn S-400 đầu tiên của nước này sẽ được triển khai đến căn cứ tại bang Punjab, tây bắc đất nước. Truyền thông Ấn Độ cho biết trận địa này cho phép hệ thống S-400 Ấn Độ bao phủ khu vực biên giới với Pakistan, cũng như một phần khu vực tiếp giáp vùng Tây Tạng của Trung Quốc.

Ấn Độ đặt mua 5 tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 trị giá 5,5 tỷ USD của Nga hồi năm 2018. Mỹ nhiều lần khẳng định điều này có thể làm ảnh hưởng tới kế hoạch chuyển giao công nghệ quốc phòng của Washington cho New Delhi trong tương lai, đồng thời đe dọa sẽ trừng phạt nước này theo Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA) nếu hợp đồng được thực hiện.

Tuy nhiên, giới chức Ấn Độ khẳng định hợp đồng mua S-400 đáp ứng đòi hỏi cấp bách về an ninh quốc gia, đảm bảo với Mỹ rằng các hệ thống này sẽ không gây nguy hiểm cho những vũ khí mà New Delhi đã hoặc sẽ mua của Washington.

Giới phân tích cho rằng S-400 có sức hấp dẫn với nhiều quốc gia, kể cả những đồng minh chủ chốt của Mỹ, bởi nó được đánh giá là một trong những vũ khí hiện đại nhất mà Nga đang sở hữu, có nhiều ưu điểm không xuất hiện trên các khí tài tương tự của phương Tây.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Quốc vương Kuwait Sheikh Meshaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Quốc vương Sheikh Meshaal nói rõ đây là bước đi cần thiết sau khi có một vài nghị sỹ cản trở quyền lực của Quốc vương, trong khi một số người khác “áp đặt các điều kiện” cho việc thành lập chính phủ.

Ukraine điều viện binh đến Kharkov đối phó đợt tấn công mới của Nga

Nga mở 2 mũi tấn công vào miền Bắc Ukraine ngày 10/5. Kiev coi đây là đợt tấn công mới của Moscow và xác nhận giao tranh đang diễn ra ác liệt khắp mặt trận.

Ngày 10/5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phá dỡ một trạm cứu hỏa được xây dựng bằng ngân sách của Chính phủ Hàn Quốc tại khu nghỉ dưỡng Núi Kumgang thuộc bờ biển phía Đông Triều Tiên vào tháng trước.

Mưa kéo dài gây ngập lụt ở Australia năm 2021.

Sự thay đổi từ El Nino sang La Nina sẽ dẫn tới điều kiện mưa bão dữ dội hơn ở vùng ven biển Đại Tây Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục