Tết về trên rẻo cao

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/2/2018 | 8:26:54 AM

YBĐT - Trước đây, người Mông thường tổ chức ăn tết sớm hơn tết Nguyên đán một tháng nhưng hiện nay, người Mông trên địa bàn tỉnh đã ăn chung một tết cùng với tết Nguyên đán cùng với đồng bào cả nước để thuận lợi cho con em đi học, đi làm xa về cùng đón tết. Những ngày này, trên khắp các bản làng của người Mông, không khí vui xuân thật đầm ấm và rộn ràng...

Múa khèn là nét văn hoá đặc trưng không thể thiếu trong ngày tết của đồng bào Mông.
Múa khèn là nét văn hoá đặc trưng không thể thiếu trong ngày tết của đồng bào Mông.


Bà con người Mông xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn thi giã bánh dày.
 
 
Đẩy gậy là môn thể thao luôn thu hút được nhiều người tham gia và chú ý nhất trong ngày hội.
 

Các chàng trai, cô gái xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải vui múa sạp.
 

Chị em phụ nữ xã Bản Công, huyện Trạm Tấu thi kéo co.
 
Sùng A Hồng

Các tin khác

Nắng ấm, những lộc trời từ cây chè Shan tuyết cổ thụ trên các dãy núi ở Suối Giàng bật nở, mang đến mùa no ấm cho người Mông nơi đây.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
TIN MEDIA