Yên Bái: Cán bộ lão thành người Mông 92 tuổi dự sự kiện văn hóa lớn nhất của người Mông từ trước tới nay

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/12/2023 | 7:44:37 AM

YênBái - Cán bộ lão thành người Mông 92 tuổi dự sự kiện văn hóa lớn nhất của người Mông từ trước tới nay.

Cụ Giàng Sáy Sinh- người dân tộc Mông, nguyên Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải, năm nay 92 tuổi, được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy dắt tay, cùng đi bên là đồng chí Y Thanh Hà Nie K’đăm - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội tham dự sự kiện văn hóa lớn nhất của người Mông từ trước đến nay- Lễ công bố Quyết định và trao Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật khèn và Nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông 3 huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn; khai mạc Festival khèn Mông và Lễ hội hoa Tớ Dày 2023 tại Sân vận động huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) tối 23/12/2023!





Báo Yên Bái

Tags Yên Bái cán bộ lão thành người Mông văn hóa Mù Cang Chải

Các tin khác

Nắng ấm, những lộc trời từ cây chè Shan tuyết cổ thụ trên các dãy núi ở Suối Giàng bật nở, mang đến mùa no ấm cho người Mông nơi đây.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
TIN MEDIA