Đầu tư cảng Nha Trang thành cảng du lịch quốc tế

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/9/2014 | 8:14:22 AM

Ngày 3-9, ông Nguyễn Chiến Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết cảng Nha Trang sẽ chuyển công năng thành cảng du lịch quốc tế trong năm 2015.

Tàu du lịch tại cảng Nha Trang.
Tàu du lịch tại cảng Nha Trang.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cảng Nha Trang sẽ trở thành cảng du lịch quốc tế cao cấp, không chỉ đón các tàu du lịch quốc tế mà còn là các bến du thuyền, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố du lịch Nha Trang.

Theo kế hoạch, các tàu vận chuyển hàng hóa ở cảng Nha Trang hiện nay sẽ được dời sang hoạt động tại cảng Cam Ranh, còn các tàu, thuyền du lịch của các công ty lữ hành, người dân vẫn hoạt động bình thường tại bến cảng dân sinh, thuộc khu vực cảng Nha Trang.

Đối với các tàu, thuyền chưa đạt chuẩn, tỉnh sẽ bố trí sang cảng mới (mở khu vực cuối khu đô thị mới An Viên). Sau lộ trình 1-3 năm nâng cấp, tàu thuyền đạt chuẩn sẽ được vào bến cảng dân sinh thuộc cảng du lịch Nha Trang đưa đón khách bình thường.

Liên quan đến việc chuyển giao cảng, có thông tin cảng Nha Trang được định giá 245 tỉ đồng nhưng tỉnh lại cho Công ty cổ phần Vinpearl, thuộc Tập đoàn Vingroup mua lại chỉ với 85 tỉ đồng, ông Thắng giải thích: “Tôi khẳng định 85 tỉ đồng chỉ là một phần ban đầu trong tổng 245,4 tỉ đồng được định giá của cảng Nha Trang. Số tiền này tương ứng với khoản tiền Vinalines đã đầu tư cho cảng. Để hoàn tất việc nhận chuyển giao cảng, tỉnh phải trả cho Vinalines 85 tỉ đồng và Công ty CP Vinpearl đã chuyển trước cho tỉnh khoản chi phí ban đầu này".

Ông Thắng cho biết sau khi nhận lại cảng, Khánh Hòa sẽ quy hoạch lại và lúc đó tỉnh mới chính thức kêu gọi các nhà đầu tư. Giá trị cổ phần có thể còn tăng cao hơn 160 tỷ đồng định giá còn lại. “Về phía Vinpearl, Công ty có thể giữ số cổ phần trị giá 85 tỉ đồng với tư cách như một trong số các cổ đông hoặc chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác”- ông Thắng nói.

(Theo TTO)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đáng lưu ý nhất vẫn là tình trạng nắng nóng. Đặc biệt, từ nay cho đến tháng 6, Bắc Bộ xuất hiện các hiện tượng dông mạnh kèm lốc, sét, mưa đá, có khả năng xuất hiện nhiều nhất trong năm.

Một dòng chảy trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ cạn trơ đáy do lâu ngày không có mưa và việc duy trì dòng chảy tối thiểu của các nhà máy thủy điện không đảm bảo

Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp. Một số xã, phường của thị xã đã xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước.

Ảnh minh họa.

Tối 25/4, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành Công văn số 154/VPTT đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn về người trong hoạt động giao thông thủy trong mùa mưa bão.

Lãnh đạo xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả thiên tai

Mưa to kèm dông lốc xảy ra ngày và đêm 24/4 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm 133 nhà bị tốc mái cùng một số thiệt hại về sản xuất, cơ sở hạ tầng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục