Lốc xoáy làm nhiều trụ sở, nhà dân bị tốc mái, đổ sập ở Cửa Việt (Quảng Trị)

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/9/2022 | 7:00:20 PM

Dù bão số 4 (Noru) chưa đổ bộ vào đất liền nhưng một trận lốc xoáy bất ngờ xảy ra tại khu vực thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) gây thiệt hại về tài sản và làm 4 người bị thương.

Mái tôn, bị xé nát hoặc thổi bay khi trận lốc đi qua.
Mái tôn, bị xé nát hoặc thổi bay khi trận lốc đi qua.

Quảng Trị: Lốc xoáy làm đổ sập nhà cửa, 4 người bị thương. Clip do người dân cung cấp.

Vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 27/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, một trận lốc xoáy bất ngờ quét qua khu vực chợ Cửa Việt và khu dân cư khu phố 3 (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh).

Theo những người dân chứng kiến, chỉ trong vòng 10 - 15 phút, trận lốc xoáy với tốc độ gió kinh hoàng đã khiến không người nào kịp trở tay. "Như trận bom trút qua, cây cối gãy đổ, mái tôn, bảng hiệu bay hết” - ông Nguyễn Thuận, người dân qua đường chứng kiến trận lốc cho hay.

Ghi nhận tại hiện trường, trận lốc xoáy đã khiến đổ rạp nhiều bảng hiệu, cây xanh, nhiều mái tôn hàng quán, nhà cửa bị thổi bay hoặc ngã đổ. Đặc biệt, tại khu vực chợ Cửa Việt, toàn bộ phần mái tôn phía trên bị lốc cuốn đi, nhiều gian hàng bị tốc mái, bảng hiệu, tường rào bị ngã đổ.

Trao đổi nhanh với phóng viên, ông Võ Đắc Hóa - Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cho biết, theo thông tin ban đầu, trận lốc đã làm đổ sập khá nhiều căn nhà khiến 4 người bị thương. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang thống kê.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Gio Linh đã chỉ đạo UBND thị trấn Cửa Việt, các lực lượng chức năng khẩn trương ứng cứu, hỗ trợ người dân bị thiệt hại, ảnh hưởng do trận lốc xoáy. Đồng thời, tiến hành đưa người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trận lốc xoáy chỉ xảy ra trong vòng 15 phút nhưng đã làm gãy đổ nhiều cây xanh, hư hại nhiều nhà cửa và khu chợ CửaViệt.
Trận lốc xoáy chỉ xảy ra trong vòng 15 phút nhưng đã làm gãy đổ nhiều cây xanh, hư hại nhiều nhà cửa và khu chợ CửaViệt.

Tường rào cùng các bảng hiệu tại chợ Cửa Việt đổ sập sau cơn lốc.
Tường rào cùng các bảng hiệu tại chợ Cửa Việt đổ sập sau cơn lốc.

Những thân cây lớn bị lốc xoáy làm gãy đỗ, hất xa hàng chục mét.
Những thân cây lớn bị lốc xoáy làm gãy đỗ, hất xa hàng chục mét.

Cơn lốc quét qua khu dân cư, khu phố 3, thị trấn Cửa Việt khiến nhiều nhà cửa bị hư hại, đổ sập.
Cơn lốc quét qua khu dân cư, khu phố 3, thị trấn Cửa Việt khiến nhiều nhà cửa bị hư hại, đổ sập.

Nơi trận lốc đi qua, hầu hết các nhà mái tole đều bị tốc mái, hư hại.

Nơi trận lốc đi qua, hầu hết các nhà mái tole đều bị tốc mái, hư hại.

Nhiều tài sản bị hư hại khi trận lốc xoáy quét qua.

Nhiều tài sản bị hư hại khi trận lốc xoáy quét qua.

Lực lượng địa phương hỗ trợ ứng cứu tài sản người dân bị thiệt hại.

Lực lượng địa phương hỗ trợ ứng cứu tài sản người dân bị thiệt hại.

Lực lượng chức năng đưa người bị thương đến trung tâm y tế. Thống kê sơ bộ, đã có 4 người bị thương trong trận lốc xoáy.
Lực lượng chức năng đưa người bị thương đến trung tâm y tế. Thống kê sơ bộ, đã có 4 người bị thương trong trận lốc xoáy.

(Theo Kinh tế đô thị)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Tối 25/4, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành Công văn số 154/VPTT đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn về người trong hoạt động giao thông thủy trong mùa mưa bão.

Lãnh đạo xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả thiên tai

Mưa to kèm dông lốc xảy ra ngày và đêm 24/4 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm 133 nhà bị tốc mái cùng một số thiệt hại về sản xuất, cơ sở hạ tầng.

Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác phòng chống hạn tại thị xã Nghĩa Lộ

Để chủ động phòng, chống hạn, đảm bảo cung cấp nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp năm 2024, UBND tỉnh Yên Bái vừa có Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Thành phố Yên Bái đang tích cực triển khai công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) theo phương châm phát huy "4 tại chỗ".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục