Mưa lũ ở miền Trung khiến 9 người chết và mất tích

  • Cập nhật: Thứ bảy, 18/11/2023 | 3:07:09 PM

Số lượng người chết và mất tích do mưa lũ ở miền Trung đã tăng lên chín người so với những ngày trước.

Nhiều ôtô con ngập lụt tại Huế. (Ảnh NLĐO)
Nhiều ôtô con ngập lụt tại Huế. (Ảnh NLĐO)

Hiện đợt mưa lớn ở miền Trung đã kết thúc. Tuy nhiên, hậu quả, thiệt hại do đợt mưa lớn này gây ra vẫn nặng nề, chưa dứt.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, mưa lũ ở miền Trung từ ngày 13 đến nay đã làm 7 người chết và 2 người mất tích. Trong đó, Quảng Trị có 3 người chết; Thừa Thiên - Huế 3 người chết; Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, mỗi tỉnh có một người mất tích.

Cùng với thiệt hại về người, hiện ở Thừa Thiên - Huế vẫn đang còn khoảng 1.000 ngôi nhà bị ngập ngoài sân, vườn ở mức khoảng 0,2m. Thời điểm lớn nhất có 20.761 nhà ngập, nơi sâu nhất đến 1m, tập trung ở Huế và Quảng Trị.

Với hơn 85% địa bàn TP Huế ngập, ước tính có không dưới 500 ôtô con của người dân bị nước tấn công trong đợt lũ lụt lịch sử vừa qua. 

Về nông nghiệp, 492 ha lúa, cây ăn quả, hoa màu bị thiệt hại, tập trung ở Quảng Trị với 123ha; Đà Nẵng có 4ha; Khánh Hoà có 365ha và 50.000 cây giống lâm nghiệp, 5.000 cây hoa cúc giống (Quảng Trị). Cạnh đó, có 1.602 con gia súc, gia cầm; 3,65 ha nuôi trồng thuỷ sản cũng bị thiệt hại.

Về giao thông, hiện nước đang rút, quốc lộ 1A đã thông tuyến. Sạt lở tuyến giao thông Quốc lộ 27C qua địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hoà) đã thông tuyến.

Trước đó, chia sẻ về đợt mưa lũ ở miền Trung, ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết đợt mưa lớn diện rộng ở miền Trung những ngày qua là do tác động của không khí lạnh, cộng thêm ảnh hưởng của gió Đông.

Với hình thế thời tiết trên, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và phía đông Tây Nguyên đã có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm. Riêng khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 300-600mm, có nơi trên 1000mm.

Mưa lớn khiến lũ đổ về, nhiều sông trên mức báo động 3. Các hồ chứa đã liên tục điều tiết để giảm lũ. Thống kê cho thấy mực nước tại các trạm Kim Long và Phú Ốc đều trên báo động 3 là mực nước lớn nhất trong 10 năm gần đây và lớn thứ 5 trong khoảng 30 năm gần đây. Một vùng rộng lớn tại khu vực hạ du các sông thuộc những tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hoà bị ngập lụt, trong đó ngập nặng nhất ở khu vực hạ lưu sông Hương. Nhiều nơi bị lũ quét, sạt lở đất.

(Theo PLO-  NLDO)

Các tin khác
Các phương tiện lưu thông trở lại trên Quốc lộ 32, đoạn qua huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) sau sạt lở.

Ngày 6/5, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành Văn bản số 171/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc về việc ứng phó với mưa dông, mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái bị ngập úng cục bộ do các trận mưa lớn. (Ảnh minh họa)

Dự báo, từ đêm 7- 8/5,vùng núi Bắc Bộ, trong đó tỉnh Yên Bái có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; mưa lớn có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Nắng nóng gay gắt còn tiếp diễn ở miền Bắc, miền Trung trong các tháng tới.

Từ nay đến hết tháng 5, miền Bắc và miền Trung có thể đón 2 đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi có khả năng xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức độ khốc liệt tương đương đợt nắng nóng cuối tháng 4.

Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to. (Ảnh: Huy Khánh/Vietnam+)

Thủ đô Hà Nội có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục