Bé gái 2 tuổi ở Ấn Độ lập kỷ lục bắn cung quốc gia

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/3/2015 | 7:50:16 AM

BBC đưa tin bé gái hai tuổi ở Ấn Độ đã thiết lập một kỷ lục quốc gia mới trong bộ môn thể thao bắn cung, theo sách ghi chép những kỷ lục của Ấn Độ.

Dolly Shivani Cherukuri đến từ Vijaywada tại bang miền nam Andhra Pradesh đã trở thành người Ấn Độ trẻ tuổi nhất ghi được hơn 200 điểm tại một sự kiện vào hôm thứ Ba, theo thông tin từ hãng thông tấn Press Trust of India cho biết.

Dolly đã bắn được trúng 36 mũi tên ở cự ly xa 5 mét và sau đó lại đạt thành tích đó một lần nữa tại cự ly xa 7 mét, đạt tổng cộng 388 điểm. Thành tích của bé gái đã được chứng kiến bởi rất nhiều người và cả những vận động viên thể thao cao cấp.

“Chúng tôi rất tự hào và ấn tượng về Dolly”, Hiệp hội Bắn cung Ấn Độ đã nói với BBC.

Cha của Dolly, Cherukuri Satyanarayana, cho biết bé đã được huấn luyện từ khi mới sinh để trở thành một nhà vô địch.

“Khi chúng tôi biết rằng bé đang trên con đường thực hiện ước mơ bắn cung của mình, chúng tôi đã quyết định rèn luyện bé như là một cung thủ thật sự”, ông Satyanarayana, người điều hành một học viện bắn cung ở Vijaywada nói.

Ông Satyanarayana cho biết họ đã có mũi tên đặc biệt dành cho trẻ mới học bắn cung và đảm bảo học viên có đủ an toàn khi học tập môn thể thao này.

“Bạn không thể đặt quá nhiều áp lực đối với trẻ em, chúng có thể được đào tạo tối đa là hai hoặc ba giờ một ngày”, ông nói thêm. “Nhưng Dolly đến từ một gia đình truyền thống với các cung thủ giỏi vì vậy bé có rất nhiều khả năng”.

Ông cho biết hiện nay họ đang cố gắng để tên của Dolly được ghi vào Kỷ lục Thế giới Guinness.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Ông Marcelino Abad Tolentino thổi nến kỷ niệm sinh nhật 124 tuổi, hôm 5/4 tại một viện dưỡng lão ở Peru.

Ông Abad, 124 tuổi đang hoàn tất thủ tục để được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, thay vì người 111 tuổi được trao tuần trước.

Cụ Juan Vicente Perez Mora tại nhà riêng ở bang Tachira, Venezuela, tháng 1/2022.

Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời hai tháng trước sinh nhật lần thứ 115, nhiều quan chức, người dân Venezuela gửi lời tiễn biệt.

Chị Lý Thị Cầu (đứng giữa) đã vận động nhiều phụ nữ ở các độ tuổi tham gia sinh hoạt hội.

Đến xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), hỏi chị Lý Thị Cầu - Chủ tịch Hội LHPN xã Túc Đán, không ai là không biết. Không chỉ giúp chị em phụ nữ địa phương tự tin, hạnh phúc hơn, chị Cầu còn là người giúp họ nhận ra giá trị của bản thân.

Lorenzo Barone, một du khách Italia, 22 tuổi,

Sống ở vùng đất lạnh nhất thế giới, nơi nhiệt độ mùa đông có thể -71 độ C, việc tắm giặt không hề đơn giản với người dân tại Yakutia, Siberia. Thậm chí, họ phải mất nguyên một ngày chỉ để làm điều này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục