Chú lợn con chỉ có hai chân trước

  • Cập nhật: Thứ bảy, 25/4/2015 | 5:35:22 PM

Chào đời với dị tật khuyết thiếu chân nhưng chú lợn con hai chân chào đời tại Cung Lai, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã trở nên nổi tiếng như một hiện tượng mạng sau khi những hình ảnh về nó xuất hiện trên khắp các mặt báo, diễn đàn.

Siêu lợn hít mũi quanh đất để tìm kiếm đồ ăn.
Siêu lợn hít mũi quanh đất để tìm kiếm đồ ăn.

Hình ảnh chú lợn con dùng hai chân trước bước những bước đi chập chững và nghiêng ngả đã lấy được lòng thương cảm của rất nhiều thành viên cộng đồng mạng quốc gia này.

Được biết, chú lợn con có biệt danh là "Siêu lợn" thuộc sở hữu của gia đình cô Duan, làm nghề nông. Cô Duan cho biết, khi đàn lợn con được mẹ cho ăn, cô để ý thấy có điều gì không ổn với một con trong đàn. Sau khi bế nó lên để kiểm tra, cô Duan mới nhận ra nó không có cặp chân sau.

Do chỉ có hai chân trước để di chuyển nên những bước đi của Siêu lợn không được vững chắc như các anh chị em của mình. Tuy nhiên, nó vẫn biếtcách hạn chế tối đa nhược điểm của mình để giữ thăng bằng.

Kể từ khi chú lợn con hai chân xuất hiện, những người dân hiếu kỳ đã kéo tới nhà cô Duan ngày một đông để thỏa mãn trí tò mò về con vật đặc biệt

Hải Hà (Nguồn: Daily Mail)

Các tin khác
Ông Marcelino Abad Tolentino thổi nến kỷ niệm sinh nhật 124 tuổi, hôm 5/4 tại một viện dưỡng lão ở Peru.

Ông Abad, 124 tuổi đang hoàn tất thủ tục để được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, thay vì người 111 tuổi được trao tuần trước.

Cụ Juan Vicente Perez Mora tại nhà riêng ở bang Tachira, Venezuela, tháng 1/2022.

Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời hai tháng trước sinh nhật lần thứ 115, nhiều quan chức, người dân Venezuela gửi lời tiễn biệt.

Chị Lý Thị Cầu (đứng giữa) đã vận động nhiều phụ nữ ở các độ tuổi tham gia sinh hoạt hội.

Đến xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), hỏi chị Lý Thị Cầu - Chủ tịch Hội LHPN xã Túc Đán, không ai là không biết. Không chỉ giúp chị em phụ nữ địa phương tự tin, hạnh phúc hơn, chị Cầu còn là người giúp họ nhận ra giá trị của bản thân.

Lorenzo Barone, một du khách Italia, 22 tuổi,

Sống ở vùng đất lạnh nhất thế giới, nơi nhiệt độ mùa đông có thể -71 độ C, việc tắm giặt không hề đơn giản với người dân tại Yakutia, Siberia. Thậm chí, họ phải mất nguyên một ngày chỉ để làm điều này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục