Cả thị trấn mặt biến dạng vì bệnh lạ không dám ra khỏi nhà

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/8/2015 | 7:52:23 AM

Araras ở bang Sao Paolo, Brazil được ví như thị trấn ma bởi hầu hết người dân nơi đây mắc căn bệnh Xeroderma Pigmentosum (XP) khiến da của họ bị ánh nắng mặt trời tàn phá khiến họ không thể ra khỏi nhà.

Anh Djalma Jardin bị hỏng một mắt vì bệnh lạ
Anh Djalma Jardin bị hỏng một mắt vì bệnh lạ

Trong số 800 dân sống ở Araras, có 600 người bị bệnh XP. Anh Djalma Jardin là 1 trong số đó. Anh chỉ còn 1 mắt, khuôn mặt biến dạng khiến anh không thể nhắm được mắt còn lại.

Anh chia sẻ: “Tôi bước ra ngoài và cảm giác như mặt trời đang thiêu đốt tôi. Tôi đi ngủ và ngày hôm sau da tôi xuất hiện một vết thương nhỏ, sau đó chỉ vài ngày, vết thương lan ra nhanh chóng… đây là một căn bệnh khủng khiếp, cực kì đáng sợ”.

Sau cuộc phỏng vấn, tình trạng bệnh của anh Jardin ngày càng xấu đi và anh đã qua đời. Gia đình anh cũng mới mất đi 1 người vì căn bệnh này, anh trai và chị gái của Jardin cũng bị mắc XP.

Cả thị trấn mặt biến dạng vì bệnh lạ không dám ra khỏi nhà - ảnh 1

Ông Deide mặt biến dạng vì bệnh XP

Một người nông dân tên Deide cũng bị mất đi phần lớn khuôn mặt do căn bệnh không thuốc chữa. Ông nói: “Tôi đã phải phẫu thuật bỏ vòm miệng và xương hàm phải. Nếu không có các bộ phận giả được cấy vào, tôi không thể nói được”.

Chủ một cửa hàng trong thị trấn là Gleice Machado cho biết: “Tôi không biết tại sao khuôn mặt của họ lại biến dạng đến như vậy. Nhiều người cho rằng bệnh lây qua đường tình dục. Người khác lại cho rằng đây là sự trừng phạt của Chúa”.

Cả thị trấn mặt biến dạng vì bệnh lạ không dám ra khỏi nhà - ảnh 2

Các bác sỹ cảnh báo người dân nên tránh ánh nắng mặt trời hoàn toàn

Trong khi đó, tiến sỹ Carlos Menck, nhà di truyền học ở Sao Paulo đã nghiên cứu và tìm ra nguyên nhân bệnh. Ông cho biết: “Chúng tôi đến thị trấn và cố gắng xác định đột biến về di truyền gây nên căn bệnh. Người dân nghĩ đây là bệnh truyền nhiễm, nhưng thực ra nó là căn bệnh di truyền”.
Sau khi thử nghiệm trên tất cả người dân trong làng, ông Menck và các đồng nghiệp phát hiện 600 người trong tổng số 800 dân làng mang một gen lặn XP.

Bác sỹ da liễu Sulamita Chaibub cho hay: “Trong thị trấn Araras, có nhiều người mang gen lặn bị lỗi kết hôn với nhau khiến nó trở thành gen trội và căn bệnh xuất hiện”.

Hiện không có cách điều trị XP nhưng các bác sỹ cảnh báo người dân nên tránh ánh sáng mặt trời hoàn toàn.

(Theo TPO)

Các tin khác
Ông Marcelino Abad Tolentino thổi nến kỷ niệm sinh nhật 124 tuổi, hôm 5/4 tại một viện dưỡng lão ở Peru.

Ông Abad, 124 tuổi đang hoàn tất thủ tục để được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, thay vì người 111 tuổi được trao tuần trước.

Cụ Juan Vicente Perez Mora tại nhà riêng ở bang Tachira, Venezuela, tháng 1/2022.

Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời hai tháng trước sinh nhật lần thứ 115, nhiều quan chức, người dân Venezuela gửi lời tiễn biệt.

Chị Lý Thị Cầu (đứng giữa) đã vận động nhiều phụ nữ ở các độ tuổi tham gia sinh hoạt hội.

Đến xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), hỏi chị Lý Thị Cầu - Chủ tịch Hội LHPN xã Túc Đán, không ai là không biết. Không chỉ giúp chị em phụ nữ địa phương tự tin, hạnh phúc hơn, chị Cầu còn là người giúp họ nhận ra giá trị của bản thân.

Lorenzo Barone, một du khách Italia, 22 tuổi,

Sống ở vùng đất lạnh nhất thế giới, nơi nhiệt độ mùa đông có thể -71 độ C, việc tắm giặt không hề đơn giản với người dân tại Yakutia, Siberia. Thậm chí, họ phải mất nguyên một ngày chỉ để làm điều này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục