Brazil: Một cậu bé 14 tuổi trở thành tân sinh viên y khoa

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/1/2016 | 2:53:38 PM

Ngày 18/1, cậu bé José Víctor Teles, 14 tuổi, đã chính thức trở thành sinh viên y khoa năm thứ nhất của Đại học Liên bang Sergipe, miền Đông Bắc Brazil.

Cậu bé José Víctor Teles.
Cậu bé José Víctor Teles.

José Víctor đã phải đợi tận một năm để có thể đặt chân vào giảng đường đại học sau khi các nhà chức trách cho phép cậu bé tham gia kỳ thi tú tài và kỳ thi tuyển vào đại học.

Cậu bé tài năng José Víctor cho biết ước mơ của em đã trở thành hiện thực. Em nói: “Nhiều người nói về sự chững chạc với tuổi tác nhưng em cho rằng sự chững chạc được minh chứng bằng những quyết định của mình. Việc em không đủ tuổi không có nghĩa là em không chững chạc hay đủ lớn để học một ngành nghề nào đó.”

José Víctor, cậu sinh viên y khoa trẻ nhất Brazil, tâm sự: “Trước ngày đi học quả thực em đã mất ngủ vì hồi hộp. Trong suốt một năm phải chờ đi học sẽ đã không ngừng học và đọc. Em đã viết cuốn sách 'Làm thế nào để chiến thắng tuổi 14". Em đã đi dạy học và lại xin tham gia thi tuyển đại học để kiểm tra kiến thức của bản thân”.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Ông Marcelino Abad Tolentino thổi nến kỷ niệm sinh nhật 124 tuổi, hôm 5/4 tại một viện dưỡng lão ở Peru.

Ông Abad, 124 tuổi đang hoàn tất thủ tục để được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, thay vì người 111 tuổi được trao tuần trước.

Cụ Juan Vicente Perez Mora tại nhà riêng ở bang Tachira, Venezuela, tháng 1/2022.

Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời hai tháng trước sinh nhật lần thứ 115, nhiều quan chức, người dân Venezuela gửi lời tiễn biệt.

Chị Lý Thị Cầu (đứng giữa) đã vận động nhiều phụ nữ ở các độ tuổi tham gia sinh hoạt hội.

Đến xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), hỏi chị Lý Thị Cầu - Chủ tịch Hội LHPN xã Túc Đán, không ai là không biết. Không chỉ giúp chị em phụ nữ địa phương tự tin, hạnh phúc hơn, chị Cầu còn là người giúp họ nhận ra giá trị của bản thân.

Lorenzo Barone, một du khách Italia, 22 tuổi,

Sống ở vùng đất lạnh nhất thế giới, nơi nhiệt độ mùa đông có thể -71 độ C, việc tắm giặt không hề đơn giản với người dân tại Yakutia, Siberia. Thậm chí, họ phải mất nguyên một ngày chỉ để làm điều này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục