Lần đầu tiên tổ chức leo núi bán nhân tạo cao nhất Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/7/2015 | 2:04:37 PM

Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình cho biết cuộc thi leo núi (Top rope) tại Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng lần đầu tiên sẽ được tổ chức đúng mùa Lễ hội Hang động của tỉnh diễn ra từ ngày 5-20/8.

Cảnh leo núi bán nhân tạo tại cửa Hang Tối.
Cảnh leo núi bán nhân tạo tại cửa Hang Tối.

Để tổ chức cuộc thi trên, Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng đã đầu tư tuyến đường leo núi bán nhân tạo tại cửa Hang Tối với chiều cao hơn 30m. Đây là đường leo núi bán nhân tạo cao nhất Việt Nam cho đến thời điểm này.

Tuyến đường leo núi này do Công ty EVERRESTViet thực hiện. Sau khi tổ chức cuộc thi, Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ đưa tuyến đường leo núi bán nhân tạo tại cửa Hang Tối vào khai thác dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách.

Hang Tối nằm trong tour du lịch Sông Chày-Hang Tối thuộc Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước bởi nhiều loại hình hấp dẫn, trong đó có dịch vụ zipline và tắm bùn hang động lần đầu tiên và duy nhất được đưa vào khai thác ở Việt Nam.

Với việc đưa thêm dịch vụ du lịch leo núi bán nhân tạo vào khai thác, Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ tạo thêm dấu ấn đặc sắc, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục