Hơn 8 triệu lượt người về dâng hương tưởng niệm các vua Hùng

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/4/2016 | 7:48:59 AM

Ngày 17/4 (tức ngày 11/3 Âm lịch), mặc dù đã qua ngày chính lễ 10/3 Âm lịch nhưng lượng du khách về Khu di tích lịch sử Đền Hùng để dâng hương tưởng nhớ công đức của các vua Hùng vẫn rất đông.

Một biển người hỗn loạn cố tìm cách để lên Đền Thượng.
Một biển người hỗn loạn cố tìm cách để lên Đền Thượng.

Ban tổ chức khẳng định, mọi công tác phục vụ, đảm bảo an ninh trật tự tại Đền Hùng vẫn được đảm bảo, tạo thuận lợi cho du khách về dâng hương.

Ông Lưu Quang Huy, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết ngày 17/4 có khoảng 250​-300 nghìn lượt người về dâng hương tại Đền Hùng.

Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng cho biết, lễ hội năm nay có khoảng hơn 8 triệu lượt người về dâng hương tưởng niệm các vua Hùng.

Riêng tối mùng 9/3 và ngày 10/3 âm lịch, lượng du khách về dâng hương khoảng lên đến hơn 2,5 triệu lượt người.

Ngày 10/3 âm lịch, do là ngày chính lễ nên trong khoảng thời gian từ sáng sớm đến hơn 8 giờ cùng ngày, đường lên các Đền Hạ, Đền Trung và Đền Thượng trong Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đều bị cấm để Ban Tổ chức tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Theo ông Lưu Quang Huy, xảy ra việc chen lấn xô đẩy lúc lên đền là khó tránh khỏi vì lượng du khách đổ về quá đông, tập chung chủ yếu ở khu cổng đền.

Bên cạnh đó, ý thức của một bộ phận du khách đi lễ hội chưa tốt nên đã để xảy ra những hành vi chưa đẹp.

Để không xảy ra tình trạng tương tự vào các năm sau, Ban tổ chức lễ hội sẽ rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục.

Tại lễ hội Đền Hùng năm nay, cơ quan chức năng đã cử hàng trăm người ứng trực tại khu vực diễn ra lễ hội và cố gắng đảm bảo an ninh trật tự.

Mặc dù lực lượng an ninh liên tục dùng loa nhắc nhở du khách không chen lấn, xô đẩy và không trèo ra phía bên ngoài để tránh nguy hiểm nhưng đã không thể ngăn dòng người như thác đổ chen lên phía trên, giáp với hàng rào.

Thậm chí, do thời gian chờ đợi kéo dài nên nhiều trẻ nhỏ và người già đã đuối sức. Lực lượng chức năng đã kịp thời giúp đỡ, đưa các cháu nhỏ, người già ra khỏi đám đông để đảm bảo an toàn.

Tại thời điểm lực lượng chức năng tháo hàng rào chắn để du khách lên đền, theo quan sát của phóng viên đã xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy và trèo rào gây lộn xộn; sự việc đáng tiếc này xảy ra trong thời gian khoảng 15 phút trong ngày chính lễ.

Năm nay, tại Di tích lịch sử Đền Hùng, cơ quan chức năng cũng đã xây dựng nhiều phương án thu gom, vận chuyển rác thải, tăng cường thêm lực lượng thu gom rác và bổ sung nhiều thùng chứa rác.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức khác nhau như sử dụng loa phát thanh; tuyên truyền trực quan thông qua các panô, ápphích, băngrôn, khẩu hiệu; đặt các biển chỉ dẫn đổ rác đúng nơi quy định…

Theo ghi nhận của Ban tổ chức, dịp lễ hội năm nay các chủ cơ sở bán hàng quán chấp hành rất nghiêm túc việc thu gom và đã tập kết rác đúng quy định.

Tuy nhiên, về phía du khách, vẫn còn hiện tượng du khách vô tư vứt rác ở khắp các nơi, đặc biệt là ở khu vực bãi đỗ xe và dọc hai bên đường lên Đền Thượng, tạo ra hình ảnh không đáng có ở lễ hội linh thiêng bậc nhất của dân tộc.

Ông Lưu Quang Huy cho biết thêm Ban tổ chức đã khảo sát, tính toán, sắp xếp số lượng và vị trí, khoảng cách đặt các thùng rác sao cho hợp lý nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách không phải mang rác đến chỗ tập kết xa.

Dù đơn vị liên tục tuyên truyền qua hệ thống loa phóng thanh và bằng nhiều hình thức khác đến du khách nhưng nhiều người vẫn vứt rác tràn lan.

Từ ngày 6/3 Âm lịch đến nay, các nhân viên vệ sinh môi trường cùng hàng trăm thanh niên tình nguyện của Tỉnh đoàn Phú Thọ và Thành đoàn Hà Nội đã tiến hành thu gom rác từ 22 giờ đêm hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau mà vẫn chưa hết.

Theo đánh giá ban đầu của Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2016, lễ hội năm nay đã được tổ chức thành công, an toàn và tiết kiệm theo đúng kế hoạch đề ra.

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm, thành kính, linh thiêng theo nghi thức truyền thống và mang tính cộng đồng sâu sắc, đặc biệt là lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng vào ngày 10/3 Âm lịch đã tạo được ấn tượng sâu sắc trong lòng đồng bào và du khách, tiếp tục khẳng định sức sống trường tồn của “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.”

Với sự phối hợp tổ chức của các tỉnh Hưng Yên, Bình Thuận, Cà Mau, phần hội năm nay đã có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phong phú, tạo khí thế vui tươi lành mạnh, kết hợp hài hòa giữa các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống và hiện đại với sự tham gia biểu diễn nghệ thuật đặc trưng của các vùng miền trong cả nước như​ Lễ hội đường phố, thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy, bơi chải trên hồ công viên Văn Lang, thi đấu các môn thể thao dân tộc, thể thao quần chúng...

Công tác tuyên truyền được Ban tổ chức lễ hội quan tâm, chú trọng thực hiện trong dịp trước và trong thời gian diễn ra lễ hội.

Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau lễ hội đều được chú trọng, không để xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không xảy ra các vụ án nghiêm trọng, tai nạn giao thông, cháy nổ; các đại biểu và du khách về tham dự lễ hội được bảo vệ an toàn.

Đặc biệt tại lễ hội Đền Hùng năm nay, các ngành chức năng tỉnh Phú Thọ đã thực hiện nhiều giải pháp khắc phục tình trạng tắc đường, tăng giá dịch vụ, ăn xin, chèo kéo du khách… thông qua biện pháp truyên truyền nâng cao ý thức người dân, lập đội thanh tra liên ngành để kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời khuyến cáo du khách không sử dụng sản phẩm dịch vụ của các đơn vị vi phạm.

Theo Ban tổ chức lễ hội, tại lễ hội Đền Hùng năm nay chỉ ghi nhận hai vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội, một vụ liên quan đến lưu hành tiền giả và một vụ trộm cắp tài sản; lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản xử lý 113 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông...

Có thể khẳng định, lễ ​Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2016 được tổ chức đã góp phần quan trọng vào việc giữ gìn và phát huy giá trị "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Hình ảnh ban tổ chức tập luyện cho Carnaval Hạ Long 2024.

Điểm nhấn của Carnaval Hạ Long diễn ra trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay là màn biểu diễn nghệ thuật thực cảnh và Carnaval trên biển đầu tiên tại Việt Nam.

Du khách trải nghiệm pic-nic tại Đồi thông Eo gió, huyện Trạm Tấu.

Chỉ cách thành phố Yên Bái 100km đường tốt lại sở hữu những điểm đến độc đáo của vùng cao như: suối khoáng nóng Trạm Tấu, rừng rêu Tà Xùa, thác nước Tà Xùa, thác đôi Kháo Chu, thác Háng Đề Chơ, đỉnh núi Tà Chì Nhù, Lau Camping Phình Hồ…, Trạm Tấu đang là lựa chọn hấp dẫn cho nhiều du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày năm nay.

Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục