15.000 người dự khai mạc Năm du lịch quốc gia 2019

  • Cập nhật: Chủ nhật, 12/5/2019 | 9:38:17 AM

Người dân cùng du khách trong và ngoài nước đến quảng trường ở Nha Trang xem các tiết mục nghệ thuật khai mạc Năm du lịch quốc gia.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2019 và Festival biển tại Nha Trang.
Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2019 và Festival biển tại Nha Trang.

Tối 11/5, hơn 15.000 người đã tập trung đến quảng trường ở Nha Trang dự lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2019 và Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa với chủ đề "sắc màu của biển".

Tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, Nha Trang được chọn tổ chức Năm du lịch quốc gia 2019 sẽ mang đến nguồn động viên và năng lượng mới để du lịch địa phương phát triển, kết nối với khu vực.

"Khánh Hòa tiếp tục xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, có chất lượng cao để khi du khách đến đây đều hài lòng", Phó Thủ tướng nói.

Theo ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh, Khánh Hòa là tỉnh ven biển, có ba vịnh nổi tiếng về du lịch là Vân Phong, Cam Ranh và Nha Trang. Trong đó, vịnh Nha Trang được công nhận là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.

Địa phương có khí hậu ôn hòa quanh năm, cùng nhiều nhiều di tích lịch sử, văn hóa. Ông Vinh cho rằng đây là điều kiện để phát triển kinh tế du lịch, xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm của sự kiện, thành phố du lịch năng động của Việt Nam. 

Năm 2018, Khánh Hòa đón hơn 6,3 triệu lượt khách, tăng 15% so với năm 2017 (khách quốc tế đạt hơn 2,8 triệu lượt, tăng 37%) giúp doanh thu du lịch đạt hơn 22.000 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với năm 2017.

"Các hoạt động, sự kiện trong Năm Du lịch Quốc gia 2019 và Festival Biển sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm ấn tượng, sâu sắc", ông Vinh nhấn mạnh.

Chương trình khai mạc Năm du lịch quốc gia 2019 và Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa diễn ra từ 11 đến 14/5 với gần 60 hoạt động đặc sắc, mang đậm dấu ấn thành phố biển, như đua thuyền buồm, lễ hội Bia Louisiane, chạy việt dã, lễ hội yến sào.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Hình ảnh ban tổ chức tập luyện cho Carnaval Hạ Long 2024.

Điểm nhấn của Carnaval Hạ Long diễn ra trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay là màn biểu diễn nghệ thuật thực cảnh và Carnaval trên biển đầu tiên tại Việt Nam.

Du khách trải nghiệm pic-nic tại Đồi thông Eo gió, huyện Trạm Tấu.

Chỉ cách thành phố Yên Bái 100km đường tốt lại sở hữu những điểm đến độc đáo của vùng cao như: suối khoáng nóng Trạm Tấu, rừng rêu Tà Xùa, thác nước Tà Xùa, thác đôi Kháo Chu, thác Háng Đề Chơ, đỉnh núi Tà Chì Nhù, Lau Camping Phình Hồ…, Trạm Tấu đang là lựa chọn hấp dẫn cho nhiều du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày năm nay.

Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục