Bứt phá du lịch Trạm Tấu

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/12/2022 | 1:59:47 PM

YênBái - Trạm Tấu - mảnh đất vùng cao có thiên nhiên kỳ vĩ, con người thân thiện, giàu bản sắc văn hóa. Thời gian qua, phát huy tiềm năng này, các cấp, các ngành cùng người dân huyện Trạm Tấu đã và đang nỗ lực tạo đà tăng tốc, bứt phá phát triển du lịch theo hướng nhanh, bền vững.

Biểu diễn văn nghệ buổi tối tại đồi thông Eo Gió, thị trấn Trạm Tấu.
Biểu diễn văn nghệ buổi tối tại đồi thông Eo Gió, thị trấn Trạm Tấu.

Xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi người, tạo đồng thuận, đoàn kết toàn dân chung tay thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước để phát triển du lịch, huyện Trạm Tấu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân các nghị quyết, kế hoạch liên quan đến phát triển du lịch. 

Để hoạt động tuyên truyền đạt hiệu quả, huyện đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện các phóng sự, phim tài liệu quảng bá các sản phẩm du lịch; phối hợp xây dựng tin, bài, phim quảng bá về du lịch, lễ hội, văn hóa truyền thống của tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Trạm Tấu nói riêng. 

Đồng chí Dương Phương Thảo - Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trạm Tấu cho biết: "Công tác tuyên truyền du lịch của huyện đạt hiệu quả cao bởi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân. Trạm Tấu không có tình trạng làm ăn chộp giật, tăng giá bất thường vào các ngày nghỉ lễ đông du khách. Đáng mừng hơn nữa là tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện, nhân dân và du khách đều có ý thức giữ gìn, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường để du lịch phát triển xanh, bền vững".

Song song với tuyên truyền, Trạm Tấu nhiệt tình tham gia các hoạt động hưởng ứng du lịch của tỉnh như Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật Xoè Thái vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 tại thị xã Nghĩa Lộ. Đồng thời, đổi mới, sáng tạo các hoạt động du lịch nhằm thu hút du khách. 

Năm 2022, huyện tổ chức cắm 3 trại tại đồi thông Eo Gió. Cũng tại đây, duy trì và tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ vào tối thứ Bảy hằng tuần thu hút được đông đảo người dân, du khách đến tham quan nhất là vào các ngày lễ lớn như 30/4, 1/5, 2/9; tổ chức hoạt động leo núi, trải nghiệm tại đỉnh Tà Chì Nhù, xã Xà Hồ, đỉnh Tà Xùa, xã Bản Công. 

Thời gian chinh phục, trải nghiệm mỗi chuyến là 2 ngày 1 đêm với tổng số hơn 50 vận động viên và hàng trăm lượt khách du lịch, phượt cùng tham gia đợt trải nghiệm. Sau mỗi chuyến, vận động viên hoàn thành được lãnh đạo UBND huyện trực tiếp trao tặng kỷ niệm chương. 

Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn các xã có hoạt động du lịch triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển du lịch theo Nghị quyết số 10 ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh Yên Bái; phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Yên Bái đề xuất đưa Lễ hội Gầu tào vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trình UBND tỉnh. 

Nhờ những giải pháp phát triển du lịch được triển khai đồng bộ, hiệu quả, năm 2022 dù khởi động lại sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 du lịch Trạm Tấu vẫn đón trên 95.000 lượt khách, ước doanh thu đạt 57 tỷ đồng. Thời gian tới, Trạm Tấu tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch mới phù hợp với thị hiếu của du khách vừa gắn với phát triển bền vững, bảo tồn thiên nhiên; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao trải nghiệm cho du khách...

Lê Thương

Tags du lịch Trạm Tấu

Các tin khác
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu cho lãnh đạo 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ.

Tối 18/5, tại Quảng trường 8/5, Trung tâm hành chính huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Quang cảnh Hội nghị.

Sáng 16/5, UBND thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến của các cơ quan, đơn vị về thúc đẩy phát triển du lịch thị xã.

Nghi thức tế lễ tại Lễ hội giỗ Mẫu đền Tuần Quán

Thành phố Yên Bái là nơi chứa đựng nhiều di tích văn hóa tâm linh có từ nhiều thế kỷ với tín ngưỡng dân gian phong phú, đặc sắc, đặc biệt là tín ngưỡng thờ Mẫu với nhiều lễ hội, nghi lễ và lễ tục đẹp, góp phần tạo điểm nhấn bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững.

Lễ hội trái cây Tiền Giang năm 2024 sẽ được tổ chức vào tháng 6 tới đây.

Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Lễ hội trái cây Tiền Giang năm 2024 sẽ được tổ chức vào đúng dịp Tết Đoan Ngọ năm nay. Đây là lần đầu tiên Lễ hội trái cây quy mô cấp vùng được tổ chức tại Tiền Giang.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục