Bình Dương: Xe tải đâm xe giường nằm, hàng chục người bị thương

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/1/2015 | 1:37:40 PM

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 22/1, tại ngã tư đường tạo lực 7-N5 thành phố mới Bình Dương (phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe giường nằm với xe tải chở củi, khiến hàng chục hành khách bị thương.

Chiếc xe giường nằm bị nát toàn bộ đầu xe.
Chiếc xe giường nằm bị nát toàn bộ đầu xe.

Lực lượng công an thành phố Thủ Dầu Một và tỉnh Bình Dương đã huy động ba xe chữa cháy đến hiện trường, khẩn trương cứu người và phòng chống cháy nổ, do dầu của hai xe trong vụ tai nạn tràn xuống đường.

Vào khoảng 18 giờ ngày 21/1, chiếc xe giường nằm biển kiểm soát 81B-009.13 của hãng xe Quốc Phát xuất phát từ tỉnh Gia Lai trên đường về Thành phố Hồ Chí Minh, khi đi qua đoạn ngã tư “tử thần” trên (địa điểm liên tục xảy ra tai nạn giao thông) tại thành phố Bình Dương thì bất ngờ một chiếc xe tải mang biển kiểm soát 70C-011.04 lao đến khiến hai xe đâm nhau.

Vụ tai nạn khiến xe giường nằm mất lái chạy tự do, sau đó đâm vào trụ điện mới khựng lại nằm giữa con lươn trên đường tạo lực 7. Hàng chục hành khách đi trên xe giường nằm bị thương mắc kẹt trong xe cầu cứu.

Người dân đã dùng búa đập cửa kính giải thoát nhiều hành khách bằng đường cửa sổ thoát hiểm, chuyển hành khách bị thương nặng vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị lật ngang, hàng chục m3 củi văng xuống đầy đường. Còn xe giường nằm bị nát vụn phần đầu.

Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương rất nặng mắc kẹt trong cabin.

Bệnh viện đa khoa Bình Dương đã tiếp nhận trên 20 hành khách đưa vào cấp cứu, trong đó có 9 người bị thương rất nặng.

Hành khách Phạm Thị Thạnh, quê ở thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai đi cùng hai người thân cho biết, sau khi xảy ra tai nạn, tài xế bị thương không điều khiển được xe, nên chiếc xe giường nằm tự chạy trên đường. Mọi người trên xe rất hoảng loạn kêu cứu. Xe giường nằm chạy được vài chục mét sau đó đâm vào trụ điện mới dừng lại và mọi người được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

(Theo TTXVN)

 

Các tin khác

Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Yên Bái tổ chức Hội thi “Bé với an toàn giao thông (ATGT)” cấp học mầm non tỉnh năm học 2023-2024.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Văn Yên đã triển khai kế hoạch đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn huyện, trong đó tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm.

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái tăng cường xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý 65 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 70. Nhiều năm qua, người dân sinh sống trên Quốc lộ 70, đoạn qua xã Tân Hương, huyện Yên Bình luôn lo sợ mỗi khi tham gia giao thông trên tuyến đường chực chờ nguy cơ xảy ra tai nạn. Người dân mong sớm xử lý điểm đen giao thông trên Quốc lộ 70 Hiện trường một vụ tai nạn giao thông chết người mới xảy ra trên Quốc lộ 70, đoạn qua tỉnh Yên Bái. Ảnh: Người dân cung cấp

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục