Phát động Chiến dịch tuyên truyền An toàn giao thông 2018

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/2/2018 | 9:14:56 AM

Ngày 7/2, Toyota phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Lễ phát động Chiến dịch tuyên truyền an toàn giao thông 2018.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia.
Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia.

Ngày 7/2, Toyota Việt Nam (TMV) phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) tổ chức Lễ phát động Chiến dịch tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2018.

Chiến dịch tuyên truyền về ATGT là một hoạt động trong khuôn khổ "Chương trình phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2015-2018” được ký kết giữa TMV và Ủy ban ATGTQG  nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông tại Việt Nam.

Chiến dịch tuyên truyền về ATGT năm nay có sự chung tay của 2 đại lý TMV (Toyota Mỹ Đình và Toyota Đông Sài Gòn) và sự phối hợp của hai hãng taxi lớn (Công ty CP hợp tác đầu tư và phát triển – Taxi Group và Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Taxi) tại Hà Nội và TP HCM với việc sử dụng áp-phích tuyên truyền với thông điệp ý nghĩa "Lái xe an toàn, cuộc sống an vui".

Bên cạnh đó, tại buổi lễ phát động, các tài xế thuộc Taxi Group cũng có cơ hội nâng cao ý thức, kỹ năng lái xe an toàn dưới sự hướng dẫn của các giảng viên đào tạo lái xe an toàn TMV. Các nội dung đào tạo chính bao gồm trải nghiệm vật liệu phản quang, say rượu, hướng dẫn tư thế lái chuẩn, điểm mù...
 
Đến tham dự buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết: "Chiến dịch nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền ATGT, từng bước xây dựng văn hóa giao thông, góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông. Việc dán áp phích tuyên truyền trên các xe taxi hôm nay là một hoạt động thực sự có ý nghĩa. Tôi hy vọng các thông điệp ATGT này sẽ được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, nhất là với những người tham gia giao thông.

Tôi cũng tin tưởng rằng, các bạn lái xe taxi tham gia chương trình này sẽ là những tuyên truyền viên tích cực, không chỉ tuyên truyền với gia đình và các đồng nghiệp, người thân nhằm đảm bảo ATGT cho hành khách cũng như cộng đồng”.

Cũng tại buổi lễ, ông Toru Kinoshita – Tổng Giám đốc TMV nhấn mạnh: "Các bạn tài xế thân mến, các bạn là những người lái xe chuyên nghiệp giúp khách hàng trong việc đi lại hàng ngày. Việc lái xe an toàn sẽ đảm bảo an toàn không chỉ cho bản thân các bạn mà còn cho cả hành khách và toàn xã hội.
Đồng thời, an toàn giao thông là một trong những vấn đề đáng quan tâm nhất hiện nay khi có hàng trăm vụ tai nạn xảy ra trên khắp cả nước. Để cải thiện tình trạng này, chúng ta cần tập trung vào 3 lĩnh vực chính: Nâng cao ý thức của người dân, đảm bảo chất lượng của phương tiện giao thông và cơ sở hạ tầng”.

BTC cũng hy vọng chiến dịch tuyên truyền về ATGT năm 2018 sẽ tiếp tục góp phần nâng cao ý thức về ATGT của người dân và xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn hơn tại Việt Nam trong tương lai.

Bên cạnh chiến dịch tuyên truyền về ATGT thông qua việc sử dụng áp-phích tuyên truyền, trong khuôn khổ "Chương trình phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2015-2018”, TMV đã đồng hành và triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: Cuộc thi thiết kế áp-phích và phim ngắn về ATGT, Liên hoan phim toàn quốc về ATGT và phát sóng các thông điệp ATGT trên kênh VOV giao thông.
 
(Theo VOV)

Các tin khác

Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Yên Bái tổ chức Hội thi “Bé với an toàn giao thông (ATGT)” cấp học mầm non tỉnh năm học 2023-2024.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Văn Yên đã triển khai kế hoạch đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn huyện, trong đó tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm.

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái tăng cường xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý 65 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 70. Nhiều năm qua, người dân sinh sống trên Quốc lộ 70, đoạn qua xã Tân Hương, huyện Yên Bình luôn lo sợ mỗi khi tham gia giao thông trên tuyến đường chực chờ nguy cơ xảy ra tai nạn. Người dân mong sớm xử lý điểm đen giao thông trên Quốc lộ 70 Hiện trường một vụ tai nạn giao thông chết người mới xảy ra trên Quốc lộ 70, đoạn qua tỉnh Yên Bái. Ảnh: Người dân cung cấp

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục