Xe khách lao xuống ruộng lúa, hành khách hoảng loạn

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/4/2019 | 2:50:58 PM

Vào khoảng 6 giờ ngày 18/4, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường dẫn kết nối cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình khiến xe khách lao xuống ruộng lúa, hành khách hoảng loạn.

Hiện trường vụ tai nạn hôm 15/4 trên đoạn đường dẫn kết nối cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình (thuộc địa phận xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, Nam Định).
Hiện trường vụ tai nạn hôm 15/4 trên đoạn đường dẫn kết nối cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình (thuộc địa phận xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, Nam Định).

Vào khoảng 6 giờ ngày 18/4, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường dẫn kết nối cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình (thuộc địa phận huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) khiến xe khách lao xuống ruộng lúa, hành khách trên xe hoảng loạn.

Những người chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, xe đầu kéo chở bồn biển kiểm soát 15R-119.03 chạy hướng Hà Nội-Ninh Bình, khi đến địa phận xã Yên Bằng, huyện Ý Yên do tránh xe container biển kiểm soát 15C-173.58 chạy hướng ngược lại nên đã lao đầu xuống ruộng lúa ven đường.

Đúng lúc đó, xe khách 30 chỗ chạy phía sau xe bồn bị bất ngờ nên đã đánh lái lao thẳng xuống ruộng lúa bên phải đường.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có hơn 10 hành khách, rất may xe không bị lật nên không có trường hợp nào thương vong.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Ý Yên đã có mặt tổ chức phân luồng, tránh ùn tắc giao thông.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa xe bồn và xe khách gặp nạn dưới ruộng lúa lên bờ. Toàn bộ hành khách đã được chuyển xe tiếp tục hành trình.

Cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào ngày 15/4, trên đoạn đường dẫn kết nối cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình (thuộc địa phận huyện Ý Yên) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe ôtô.

Vụ tai nạn đã làm 2 xe khách và xe tải hư hỏng nặng phần đầu và thân xe; xe cứu thương bị văng xuống mép ruộng ven đường.

Dù cả 2 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn đường dẫn kết nối cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình không gây thương vong về người nhưng tiềm ẩn hiểm họa khôn lường.

Cơ quan chức năng tỉnh Nam Định cảnh báo, chủ phương tiện, nhất là xe khách, xe tải, container cần thực hiện đúng quy định về khoảng cách, tốc độ, chạy đúng làn đường, phần đường khi tham gia giao thông để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

(Theo TTXVN)

Các tin khác

Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Yên Bái tổ chức Hội thi “Bé với an toàn giao thông (ATGT)” cấp học mầm non tỉnh năm học 2023-2024.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Văn Yên đã triển khai kế hoạch đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn huyện, trong đó tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm.

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái tăng cường xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý 65 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 70. Nhiều năm qua, người dân sinh sống trên Quốc lộ 70, đoạn qua xã Tân Hương, huyện Yên Bình luôn lo sợ mỗi khi tham gia giao thông trên tuyến đường chực chờ nguy cơ xảy ra tai nạn. Người dân mong sớm xử lý điểm đen giao thông trên Quốc lộ 70 Hiện trường một vụ tai nạn giao thông chết người mới xảy ra trên Quốc lộ 70, đoạn qua tỉnh Yên Bái. Ảnh: Người dân cung cấp

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục