Bảo đảm an toàn đò ngang Y Can - Cổ Phúc

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/6/2019 | 8:55:51 AM

YênBái - Các chuyến đò từ xã Y Can sang thị trấn Cổ Phúc (Trấn Yên) và ngược lại hoạt động từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối hàng ngày và trung bình cứ 30 phút có 1 chuyến. Lượng khách đi lại giữa hai bên bờ sông khá cao.

Các chủ đò phát dụng cụ phao cứu sinh cầm tay cho hành khách tại bến đò ngang Y Can - Cổ Phúc.
Các chủ đò phát dụng cụ phao cứu sinh cầm tay cho hành khách tại bến đò ngang Y Can - Cổ Phúc.

Những năm qua, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy tại bến đò ngang Y Can - Cổ Phúc, huyện Trấn Yên được bảo đảm và duy trì khá tốt, nhưng mỗi khi mùa mưa đến thì nguy cơ mất ATGT tại đây lại hiện hữu. 

Mỗi chuyến đò ngang từ xã Y Can sang thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên và chiều ngược lại thường có ít nhất hàng chục hành khách qua lại, trong đó phần nhiều là học sinh. Lượng khách qua sông lớn trong khi mực nước sông Hồng có độ lưu thông lớn, lũ từ thượng nguồn thường đổ về bất chợt nên nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông tại bến đò ngang Y Can - Cổ Phúc là rất lớn. 

Vì thế, thời gian qua, để bảo đảm ATGT mỗi người đi đò đều được trang bị phao cứu sinh, sắp xếp phương tiện và tuyên truyền, nhắc nhở về các quy định của pháp luật ATGT đường thủy. 

Ông Nguyễn Văn Hiển ở xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết: "Do công việc nên tôi thường xuyên đi qua tuyến đò ngang này. Tôi thấy rất an tâm vì lái đò rất cẩn thận lại trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh cho hành khách”. 

Được biết, để bảo đảm TTATGT, các chủ phương tiện tại bến đò Y Can - Cổ Phúc đã thường xuyên tổ chức hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định bảo đảm an toàn như: sử dụng phao cứu sinh, sắp xếp phương tiện, chỗ ngồi; khóa rào chắn khi di chuyển và tích cực tuyên truyền cho người dân về Luật Giao thông đường thủy nội địa. 

Các chủ phương tiện cũng thường xuyên kiểm tra độ an toàn của tàu, thực hiện nghiêm túc việc đăng kiểm và bảo đảm đường lên xuống nhà chờ, đèn chiếu sáng, biển báo hiệu và chở đúng số người quy định. 

Ông Nguyễn Xuân Lợi, chủ tàu YB.0788H, bến đò Y Can - Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết: "Một năm một lần, chúng tôi lại kéo tàu lên bờ để cho Cục Đăng kiểm đường thủy Việt Nam lên kiểm tra, đăng kiểm, cấp giấy phép. Ngoài ra, lực lượng công an huyện, tỉnh thường xuyên lên kiểm tra, nhắc nhở nên chúng tôi chỉ chở đúng tải trọng và số người quy định”.

Các chuyến đò từ xã Y Can sang thị trấn Cổ Phúc và ngược lại hoạt động từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối hàng ngày và trung bình cứ 30 phút có 1 chuyến. Lượng khách đi lại giữa hai bên bờ sông khá cao. 

Do vậy, Công an huyện Trấn Yên cũng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa; đồng thời, nhắc nhở và xử lý các hành vi vi phạm của chủ đò, hành khách khi qua sông cố tình không chấp hành đầy đủ các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa. 

Nhờ đó, tình hình ATGT đường thủy trên địa bàn huyện Trấn Yên luôn bảo đảm; nhiều năm gần đây không xảy ra tai nạn giao thông. 

Thiếu úy Lường Văn Dũng - Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Trấn Yên cho biết: "Đơn vị thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt nên sau một thời gian, ý thức chấp hành pháp luật đường thủy của chủ tàu, hành khách được nâng lên. Tuy nhiên, vào mùa mưa lũ, tình trạng người dân vớt củi còn xảy ra dù lực lượng đã thường xuyên nhắc nhở, cảnh báo”.

Đã bước vào mùa mưa lũ, do vậy, bên cạnh việc tăng cường quản lý, tuyên truyền của lực lượng chức năng thì quan trọng hơn hết là chủ phương tiện cũng như người dân tham gia giao thông cần nêu cao ý thức tự giác trong chấp hành các quy định bảo đảm ATGT đường thủy nội địa. Từ đó, hạn chế tai nạn giao thông thương tâm có thể xảy ra.

P.V

Các tin khác

Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Yên Bái tổ chức Hội thi “Bé với an toàn giao thông (ATGT)” cấp học mầm non tỉnh năm học 2023-2024.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Văn Yên đã triển khai kế hoạch đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn huyện, trong đó tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm.

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái tăng cường xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý 65 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 70. Nhiều năm qua, người dân sinh sống trên Quốc lộ 70, đoạn qua xã Tân Hương, huyện Yên Bình luôn lo sợ mỗi khi tham gia giao thông trên tuyến đường chực chờ nguy cơ xảy ra tai nạn. Người dân mong sớm xử lý điểm đen giao thông trên Quốc lộ 70 Hiện trường một vụ tai nạn giao thông chết người mới xảy ra trên Quốc lộ 70, đoạn qua tỉnh Yên Bái. Ảnh: Người dân cung cấp

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục