Yên Bái: 2 Trường tiểu học tổ chức hội thi Tuổi thơ với ATGT

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/3/2012 | 2:09:57 PM

YBĐT - Ngày 23/3, Trường Tiểu học Kim Đồng phối hợp với Trường Tiểu học Dân lập Lê Quý Đôn, thành phố Yên Bái tổ chức hội thi “Tuổi thơ với an toàn giao thông”.

Đang tải video về hoặc trình duyệt không hỗ trợ

Với 3 đội chơi  đến từ Trường Tiểu học Kim Đồng, Trường Tiểu học Dân lập Lê Quý Đôn lần lượt trải qua 4 phần thi gồm: màn chào hỏi, phần thi kiến thức, phần thử tài qua vai diễn và phần hùng biện.

Màn chào hỏi của đội Kim Đồng 1.

Với màn chào hỏi, thời gian tối đa là 5 phút, các đội sẽ phải lần lượt ra mắt khán giả, giới thiệu về các thành viên của đội và tuyên truyền cho mọi người hiểu về nội dung của chủ đề cuộc thi thông qua hình thức sân khấu hóa.

Phần thi tiểu phẩm của đội Lê Quý Đôn.

Phần thi kiến thức gồm 3 nội dung là luật giao thông, nhận biết biển báo giao thông và xử lý tình huống. Nội dung luật giao thông gồm 5 câu hỏi, sau khi nghe câu hỏi, các đội viên suy nghĩ 10 giây và viết đáp án của đội mình vào bảng. Nội dung biển báo giao thông gồm 10 biển báo, mỗi đội lần lượt lựa chọn 3 lần  để trả lời, trong khoảng thời gian suy nghĩ là 10 giây. Nội dung xử lý tình huống gồm 6 tình huống, sau khi nghe tình huống, các đội viên của 3 đội sẽ suy nghĩ trong thời gian 30 giây và nêu cách xử lý tình huống đó, mỗi đội được chọn và xử lý 2 tình huống.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội.

Phần thi thử tài qua vai diễn, thời gian tối đa là 7 phút, mỗi đội sẽ chọn ra 3 - 5 thành viên để tham gia biểu diễn một tiểu phẩm với nội dung nói về an toàn giao thông.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội Kim Đồng 1.

Phần hùng biện, thời gian tối đa là 5 phút, mỗi đội sẽ cử một thành viên thể hiện một bài hùng biện với nội dung tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông.

Ban tổ chức trao giải nhì cho đội Kim Đồng 2.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Kim Đồng 1, nhì cho đội Kim Đồng 2 và giải ba cho đội Lê Quý Đôn.

 

Ban tổ chức trao giải ba cho đội Lê Quý Đôn.

Ban tổ chức trao giải cho phần hùng biện hay nhất.

Ban tổ chức trao giải cho phần phong cách nhất.

Ban tổ chức còn trao 5 giải phụ cho: Giải phong cách, giải cho phần hùng biện hay nhất, giải cho phần xử lý tình huống hay nhất, giải cho tiểu phẩm hay nhất và giải cho màn chào hỏi ấn tượng nhất.

Thanh Tân

Các tin khác
Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Văn Yên đã triển khai kế hoạch đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn huyện, trong đó tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm.

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái tăng cường xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý 65 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 70. Nhiều năm qua, người dân sinh sống trên Quốc lộ 70, đoạn qua xã Tân Hương, huyện Yên Bình luôn lo sợ mỗi khi tham gia giao thông trên tuyến đường chực chờ nguy cơ xảy ra tai nạn. Người dân mong sớm xử lý điểm đen giao thông trên Quốc lộ 70 Hiện trường một vụ tai nạn giao thông chết người mới xảy ra trên Quốc lộ 70, đoạn qua tỉnh Yên Bái. Ảnh: Người dân cung cấp

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2024.

Ảnh minh họa: Báo điện tử Giao Thông

Tổng đài sẽ kết nối người dân trực tiếp với lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ qua số tổng đài 1900 8099.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục