Trường THPT Lê Quý Đôn đẩy mạnh Phong trào "Mỗi người làm một việc tốt theo gương Bác"

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/9/2023 | 2:22:44 PM

YênBái - Là ngôi trường có bề dày lịch sử và truyền thống hiếu học, những năm qua, Trường THPT Lê Quý Đôn (Trấn Yên) đã triển khai Phong trào "Mỗi người làm một việc tốt theo gương Bác" thường xuyên, liên tục, được tập thể giáo viên, nhân viên, học sinh hưởng ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng.

Thầy giáo Hoàng Văn Vinh phát biểu tại biểu buổi sinh hoạt chuyên đề tại Trường THPT Lê Quý Đôn.
Thầy giáo Hoàng Văn Vinh phát biểu tại biểu buổi sinh hoạt chuyên đề tại Trường THPT Lê Quý Đôn.

Công tác trong ngành giáo dục được 23 năm, cô giáo Hoàng Thị Tuấn - giáo viên môn Vật lý, Trường THPT Lê Quý Đôn luôn tâm niệm phải hết lòng vì học sinh thân yêu, truyền thụ kiến thức để các em trở thành người có ích cho xã hội. Để làm tốt nhiệm vụ, cô Tuấn thường xuyên học hỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy và đặc biệt cô luôn lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tấm gương phản chiếu và noi theo. 

Với suy nghĩ học theo Bác từ những điều nhỏ nhất như yêu thương học sinh, lên lớp đúng giờ quy định, trau dồi kiến thức chuyên môn, nên nhiều năm liền cô Hoàng Thị Tuấn đã tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt", đặc biệt trong 2 năm học qua,  đã có 2 em học sinh trong đội tuyển thi học sinh giỏi của trường do cô miệt mài hướng dẫn đoạt giải Nhì và giải Ba cấp tỉnh môn Vật lý. 

Cùng với đó, cô cũng bảo trợ dự án "Công cụ tra hạt bầu quế” tham dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đạt giải Nhất và giải Triển vọng Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia. 4 năm liền, cô đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở". Những thành tích đó đã trở thành động lực giúp cô Tuấn tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp trồng người. 

Cô Tuấn chia sẻ: "Để tiếp tục học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôi sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ giảng dạy gắn với tăng cường nghiên cứu, ứng dụng những phương pháp giảng mới, sáng tạo, phù hợp với đối tượng học sinh. Cùng với đó, tôi sẽ giúp học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ, góp phần giúp các em phát triển toàn diện hơn”. 


Cô giáo Hoàng Thị Tuấn (đứng bên phải) hướng dẫn học sinh thực hành đề tài "Công cụ tra hạt bầu quế”. 

Là giáo viên dạy môn Lịch sử 23 năm, thầy giáo Hoàng Văn Vinh luôn nhiệt huyết với nghề, sáng tạo trong đổi mới phương pháp giảng dạy, được học sinh tin yêu. Để học sinh yêu thích học môn Lịch sử, tránh sự nhàm chán, thầy Vinh đã tìm tòi, nghiên cứu và có nhiều sáng kiến được ngành giáo dục và đào tạo đánh giá và áp dụng có hiệu quả trong giảng dạy ở trường THPT như: sáng kiến "Một số phương pháp giảng dạy Lịch sử ở trường phổ thông”; "Phương pháp làm bài thi đại học và cao đẳng” hay sáng kiến "Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong cách mạng tháng 8 năm 1945”... Đến nay, thầy đã có 11 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và có nhiều học sinh đỗ vào các trường đại học top đầu… 

Thầy Vinh chia sẻ: "Là một Bí thư Chi bộ Tổ xã hội, tôi luôn quán triệt tới toàn thể đảng viên trong Chi bộ học tập các chỉ thị, nghị quyết, của Đảng, nhất là trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề góp phần giúp đảng viên trong chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, hết lòng vi học sinh, luôn coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Từ đó, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở học sinh về những phẩm chất tốt đẹp, phê phán những hành vi sai trái và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng học sinh”. 

Với các em học sinh, việc học tập và làm theo gương Bác được lồng ghép trong môn học giáo dục công dân, các hoạt động tập thể, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, giờ chào cờ đầu tuần. Em Nguyễn Trà My - học sinh lớp 12A3, Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ: "Em rất ấn tượng với câu nói của Bác Hồ: "Người có học là người có văn hóa, có kiến thức, có sức mạnh. Người có văn hóa sẽ làm việc tốt, sống đẹp và có ích cho xã hội". Vì vậy, em luôn cố gắng học tập thật tốt để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội".

Đảng bộ Trường THPT Lê Quý Đôn hiện có 50 đảng viên, sinh hoạt ở 3 chi bộ. Năm học vừa qua, Đảng bộ Trường THPT Lê Quý Đôn đã triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường. 

Thầy giáo Phạm Viết Thắng - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Sau khi học tập, 100% cán bộ, đảng viên ký cam kết thực hiện. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt công tác dạy và học. Trong giảng dạy, các thầy cô giáo chú trọng đổi mới phương pháp dạy học để đáp ứng với chương trình giáo dục phổ thông mới; lấy học sinh làm trung tâm, phát huy phẩm chất, năng lực của học sinh. Năm học 2022-2023, nhà trường có gần 90% xếp học lực khá, giỏi tăng 8,7% so với năm học trước, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%, điểm trung bình xếp thứ 6 trong các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Đoạt 25 giải học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, 2 dự án thi khoa học kỹ thuật đạt giải cấp”. 

Với những thành tích trên là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của phong trào "Mỗi người làm một việc tốt theo gương Bác" tại Trường THPT Lê Quý Đôn, góp phần xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, góp phần giáo dục, đào tạo những thế hệ học sinh có phẩm chất, năng lực tốt, trở thành những người có ích cho xã hội.

Hoài Văn

Tags Trấn Yên Trường THPT Lê Quý Đôn tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Các tin khác
Các cá nhân điển hình tiên tiến tại nhận bằng khen tại Lễ tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023.

Cách đây gần 66 năm, Bác Hồ thăm Yên Bái và có bài nói chuyện lịch sử với nhân dân các dân tộc trong tỉnh tại Sân vận động thị xã Yên Bái (nay là thành phố Yên Bái). Tại đây, Bác đã căn dặn đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái phải "Đoàn kết dân tộc tốt; tăng gia sản xuất tốt; thực hành tiết kiệm”. Lời dạy của Bác năm đó đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả, góp phần xây dựng Yên Bái phát triển về mọi mặt.

Lãnh đạo xã và lực lượng công an cùng nhân dân tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác về xóa đói giảm nghèo , những năm qua, công tác giảm nghèo của tỉnh Yên Bái đã được các cấp, các ngành và nhân dân tích cực hưởng ứng, triển khai nhiều hoạt động: hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh thăm, kiểm tra mô hình trồng cây dược liệu tại HTX Lũng Lô, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn.

Thực hiện lời dạy của Bác: ".... hợp tác xã (HTX) là hợp vốn, hợp sức với nhau. Vốn nhiều, sức mạnh thì khó nhọc ít mà ích lợi nhiều...”, nhiều HTX của Yên Bái đã "hợp sức, hợp vốn” đẩy mạnh đổi mới công nghệ, phát huy hiệu quả trong sản xuất kinh doanh trở thành "bà đỡ” cho thành viên và người lao động, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho các gương điển hình thanh niên tiên tiến học và làm theo Bác giai đoạn 2023 - 2024.

Sáng 17/5, tại Bảo tàng tỉnh, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Yên Bái tổ chức Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2024, tuyên dương thanh niên tiên tiến học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2023 - 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục