Một nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/10/2020 | 7:56:27 AM

YênBái - Không chỉ đến thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng thì các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trở nên rầm rộ với rất nhiều cách thức, thủ đoạn tinh vi, đầy mưu mô, mà đã thường xuyên được tính toán, lên kế hoạch tổ chức rất bài bản.

BBC - một trong các cơ quan truyền thông thường xuyên đi đầu trong vấn đề này, ngay từ ngày 22/1/2020 trên trang tiếng Việt đã đăng bài "Ai sẽ vào "tứ trụ” ở Đại hội XIII...” trong đó cố gắng sử dụng thủ pháp "thầy bói xem voi” để "bàn chuyện nhân sự” và tung tin vịt nhằm tạo dư luận, gây nghi ngờ, hoang mang, lo lắng. 

Từ đó đến nay, số bài đề cập Đại hội XIII trên BBC tiếng Việt vẫn vào hàng "top” (dẫn đầu), tới mức có thể đặt câu hỏi phải chăng đề tài Đại hội XIII là "cần câu cơm”, "nguồn kiếm sống” của một số cây bút ở BBC, qua các bài như: "Đại hội Đảng XIII và cuộc đua tam mã...” (15/9/2020), "Các bình luận mong Đảng Cộng sản...” (29/9/2020), "Việt Nam: Đảng Cộng sản tách đôi là cách đa đảng...” (2/10/2020), Hội nghị Trung ương 13... (6/10/2020)?

BBC dường như hoàn toàn không quan tâm đến các thành tựu Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đạt được, không quan tâm đến đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, vị thế của Việt Nam ngày càng tăng cường, được nhiều chính phủ trên thế giới và tổ chức quốc tế ca ngợi, đánh giá cao, cũng như các giải pháp, đường hướng phát triển của đất nước trong thời gian tới... mà chỉ nhăm nhăm cố bới móc, xuyên tạc một số hạn chế, khuyết điểm đã được Đảng, Nhà nước Việt Nam khắc phục, xử lý nghiêm khắc; mớm lời và tạo diễn đàn để một số cá nhân ở trong nước và ngoài nước vốn thù địch hoặc thiếu thiện chí đối với Việt Nam có cơ hội đánh giá tùy tiện... 

Nhìn rộng ra, có thể thấy không chỉ trên BBC, mà việc thông tin thiếu thiện chí, chống phá chế độ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, xuyên tạc, chống phá Đại hội XII cũng giữ vị trí nổi trội trên trang tiếng Việt của RFA, VOA, nguoi-viet, các trang mạng của tổ chức khủng bố "Việt tân” và các tổ chức ngoại vi, trên các mạng xã hội như Facebook, Youtube... Tất cả đã tạo nên mê hồn trận của thông tin bịa đặt.  

Với Việt Nam, nhiều năm nay các thế lực thù địch vẫn rất ráo riết triển khai các kế hoạch chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm năng lực chính trị, lòng trung thành với lý tưởng, nhiệt tình cách mạng của đội ngũ đảng viên... 

Đồng thời, liên tục gieo rắc trong xã hội những luận điệu có thể đẩy tới sự nghi ngờ, suy giảm lòng tin vào con đường đã được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn. Đó là cơ sở lý giải vì sao tháng 1/1994, tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII, Đảng ta đã chỉ rõ một trong bốn nguy cơ với sự phát triển đất nước là "âm mưu và hành động "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch”. 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cũng khẳng định, một trong các nguyên nhân khách quan tác động tiêu cực, trực tiếp đến xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là vấn đề "Các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình”, lợi dụng các vấn đề "dân chủ”, "nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo và những yếu kém, sơ hở, mất cảnh giác của ta để xuyên tạc, bóp méo tình hình; cổ súy cho lối sống hưởng thụ, thực dụng, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa. Đồng thời, cấu kết với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị hoạt động ráo riết, chống phá cách mạng ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn”.  

Chính vì vậy, trên cơ sở xem xét toàn diện và nghiêm túc thực tế, chúng ta cần nhận thấy và nâng cao cảnh giác việc trước Đại hội XIII, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đã tăng cường cả về cường độ, mật độ, biên độ, sự tinh vi, có sự phối hợp trong - ngoài, tận dụng mạng xã hội, và được BBC, RFA, VOA... tiếp tay, cổ vũ. 

Trước tình hình đó, như ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong bài "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, chúng ta phải huy động được sức mạnh tổng hợp của trí tuệ, bản lĩnh, ý chí, lòng yêu nước để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ quan điểm sai trái, thù địch, kết hợp chặt chẽ với cuộc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thời kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, với quyết tâm cao hơn, với hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn.
K.T

Các tin khác
Kiên quyết đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.

Những ngày gần đây, mạng xã hội dậy sóng nhiều tin đồn xuyên tạc sự thật, với tần suất lan truyền chóng mặt, gây tác hại đến công chúng tiếp nhận thông tin. Thực chất thì những thông tin xấu độc dạng tin đồn lan truyền trên không gian mạng xã hội không có gì mới, vẫn chỉ là “bình cũ, rượu mới”.

Nhiều hoạt động tại thủ đô Moskva (Liên bang Nga) nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của V.I.Lenin, 21/1/2024.

V.I.Lênin - nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của phong trào cộng sản toàn thế giới đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do cho các dân tộc, vì hạnh phúc của toàn thể nhân loại. Những di sản mà Lênin để lại cho toàn thể nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn trên cả phương diện lý luận và từ chính thực tiễn hoạt động cách mạng của Người.

UBND huyện Lục Yên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện mô hình.

Các trang mạng của lực lượng Công an huyện, công an xã, Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện Lục Yên và một số trang khác trên địa bàn đã chủ động, kịp thời đăng tải hơn 4.000 bài viết trên mạng xã hội, tiếp cận trên 50 triệu lượt người dùng, thu hút trên 6 triệu lượt tương tác…

Xe tăng Quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập sáng ngày 30.4.1975. (Ảnh tư liệu)

Nước nhà thống nhất, câu chuyện hòa hợp, hòa giải dân tộc sẽ ngắn gọn và ít bi thương hơn nếu những người thua trận hiểu được chân lý và lẽ phải, ít nhất là chấp nhận thời cuộc. Nhưng một bộ phận không nhỏ (phần lớn là ở Mỹ) sau khi di tản đã tập hợp nhau lại, trở thành những hội nhóm để chống phá Nhà nước Việt Nam với mưu đồ "phục quốc”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục