Trạm Tấu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/7/2023 | 7:48:54 AM

YênBái - Trong thời gian qua, bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của huyện, Ban Chỉ đạo 35 huyện Trạm Tấu đã tham mưu, giúp cấp ủy tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Chỉ đạo 35 huyện Trạm Tấu triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 
Trạm Tấu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Ban Chỉ đạo 35 huyện Trạm Tấu triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 Trạm Tấu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Đồng chí Nguyễn Quang Hải - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: "Ban Chỉ đạo 35 huyện hiện gồm 15 đồng chí và Cộng tác viên Ban Chỉ đạo có 16 đồng chí. 

Về công tác tham mưu, giúp cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Chỉ đạo 35 huyện Trạm Tấu đã tham mưu, giúp cấp ủy tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 144-KH/TU, ngày 26/6/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái, Kế hoạch số 100-KH/HU, ngày 24/7/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2023 "Học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân củ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”. Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”. 

Đặc biệt, với chức năng cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 huyện, trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động, làm tốt công tác tham mưu, giúp việc duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo; tham mưu xây dựng báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; kiểm tra chuyên đề việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 35 đối với 1 cấp ủy cơ sở; đồng thời, triển khai cuộc thi viết chính luận khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sái trái, thù địch lần thứ 3 năm 2023”.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 35 huyện tham mưu cấp ủy huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tăng cường giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng, thông tin tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Hơn nữa, Ban Tuyên giáo đã chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong 6 tháng đầu năm, huyện Trạm Tấu đã mở 4 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 196 học viên, trong đó thực hiện nghiêm túc việc tích hợp nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cơ sở, từ đó định hướng tư tưởng, giúp cho học viên nhận thức được những thủ đoạn, chiêu trò của các thế lực thù địch trong chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ.


Phát huy những kết quả đã được, trong 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo 35 huyện Trạm Tấu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng những sự kiện, thông tin quan trọng, nhạy cảm được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác trước thông tin xấu, độc, làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng. Động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”...

Đồng thời, chủ động, thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức, trách nhiệm trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đảng và sử dụng Internet, mạng xã hội, tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi viết, đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, đơn thư nạc danh vu khống, xuyên tạc.

Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tuyên truyền, quán triệt, yêu cầu cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương khi tham gia mạng xã hội, tích cực chia sẻ thông tin tốt, hình ảnh đẹp; không chia sẻ thông tin xấu, thiếu kiểm chứng; thực hiện nghiêm túc quy định về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng….

Văn Tuấn

Tags Trạm Tấu bảo vệ nền tảng tư tưởng Ban Chỉ đạo 35

Các tin khác
Kiên quyết đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.

Những ngày gần đây, mạng xã hội dậy sóng nhiều tin đồn xuyên tạc sự thật, với tần suất lan truyền chóng mặt, gây tác hại đến công chúng tiếp nhận thông tin. Thực chất thì những thông tin xấu độc dạng tin đồn lan truyền trên không gian mạng xã hội không có gì mới, vẫn chỉ là “bình cũ, rượu mới”.

Nhiều hoạt động tại thủ đô Moskva (Liên bang Nga) nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của V.I.Lenin, 21/1/2024.

V.I.Lênin - nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của phong trào cộng sản toàn thế giới đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do cho các dân tộc, vì hạnh phúc của toàn thể nhân loại. Những di sản mà Lênin để lại cho toàn thể nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn trên cả phương diện lý luận và từ chính thực tiễn hoạt động cách mạng của Người.

UBND huyện Lục Yên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện mô hình.

Các trang mạng của lực lượng Công an huyện, công an xã, Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện Lục Yên và một số trang khác trên địa bàn đã chủ động, kịp thời đăng tải hơn 4.000 bài viết trên mạng xã hội, tiếp cận trên 50 triệu lượt người dùng, thu hút trên 6 triệu lượt tương tác…

Xe tăng Quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập sáng ngày 30.4.1975. (Ảnh tư liệu)

Nước nhà thống nhất, câu chuyện hòa hợp, hòa giải dân tộc sẽ ngắn gọn và ít bi thương hơn nếu những người thua trận hiểu được chân lý và lẽ phải, ít nhất là chấp nhận thời cuộc. Nhưng một bộ phận không nhỏ (phần lớn là ở Mỹ) sau khi di tản đã tập hợp nhau lại, trở thành những hội nhóm để chống phá Nhà nước Việt Nam với mưu đồ "phục quốc”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục