Đảng bộ Yên Bái nhiều đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị

  • Cập nhật: Thứ bảy, 22/7/2023 | 9:05:37 AM

YênBái - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh Yên Bái và các đảng bộ trực thuộc đã có nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân.

Anh Nông Văn Êm, tổ dân phố số 5, thị trấn Mù Cang Chải nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc (ngày 11/6/2023) vì thành tích cực phát triển du lịch cộng đồng, tạo thu nhập và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
Anh Nông Văn Êm, tổ dân phố số 5, thị trấn Mù Cang Chải nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc (ngày 11/6/2023) vì thành tích cực phát triển du lịch cộng đồng, tạo thu nhập và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Theo đó, tỉnh đã ban hành và tổ chức thực hiện tốt Quy định số 09-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Hàng năm, tổ chức chấm điểm, đánh giá, phân loại mức độ nêu gương của cán bộ, đảng viên, đồng thời, kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ theo 3 mức. Từ đó đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên "tự soi", "tự sửa", tự điều chỉnh hành vi, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác. 

Năm 2021, tỷ lệ cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt trên 90,9%, vượt 1,8 lần kế hoạch; tỷ lệ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt 96,9%, vượt 1,38 lần kế hoạch. Năm 2022, tỷ lệ cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt 93,2%, vượt 1,86 lần kế hoạch. 

Trên cơ sở chủ đề toàn khóa theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã chủ động lựa chọn chủ đề hàng năm phù hợp, thiết thực, gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương như: chủ đề năm 2022 là "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”, năm 2023 là "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và phát triển hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. 

Tỉnh cũng quan tâm nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong các phong trào thi đua yêu nước và trong đời sống xã hội. Từ đó, số lượng tập thể đăng ký xây dựng điện hình giai đoạn 2020 -2025 tăng gấp 1,76 lần, số cá nhân đăng ký tăng gần 1,33 lần so với giai đoạn 2016 - 2020. 

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành đăng ký xây dựng 3.358 điển hình tập thể, 2.787 điển hình cá nhân  học và làm Bác. Trong đó, cấp tỉnh có 344 tập thể, 201 cá nhân; cấp huyện có 1.740 tập thể, 1.545 cá nhân; cấp cơ sở có 1.274 tập thể và 1.041 cá nhân. 


Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức giao ban công tác Đảng hàng quý. 

Tỉnh cũng đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên. 

Thông qua các hoạt động tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, các cơ quan báo chí, truyền thông đã tập trung tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh với những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, bí thư, cấp ủy viên các cấp. 

Từ năm 2020 đến năm 2022, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức và quản lý giảng dạy được 118 lớp với trên 9.450 học viên. Các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã mở tổng số 362 lớp với 27.628 học viên. 

Yên Bái cũng là địa phương đầu tiên nghiên cứu, xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Quy định 16-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh; Quy định số 40/QĐ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định tạm thời khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong hệ thống chính trị tỉnh. 

Qua triển khai thực hiện đã góp phần tạo cơ sở để cán bộ, đảng viên tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng nâng cao đạo đức cách mạng; phát huy tinh thần trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Những đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại Yên Bái trong thời gian qua đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời, tiếp tục giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý chí, vượt qua mọi khó khăn, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Văn Dương

Tags Yên Bái giáo dục chính trị Đảng bộ tỉnh học tập và làm theo Bác

Các tin khác
Kiên quyết đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.

Những ngày gần đây, mạng xã hội dậy sóng nhiều tin đồn xuyên tạc sự thật, với tần suất lan truyền chóng mặt, gây tác hại đến công chúng tiếp nhận thông tin. Thực chất thì những thông tin xấu độc dạng tin đồn lan truyền trên không gian mạng xã hội không có gì mới, vẫn chỉ là “bình cũ, rượu mới”.

Nhiều hoạt động tại thủ đô Moskva (Liên bang Nga) nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của V.I.Lenin, 21/1/2024.

V.I.Lênin - nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của phong trào cộng sản toàn thế giới đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do cho các dân tộc, vì hạnh phúc của toàn thể nhân loại. Những di sản mà Lênin để lại cho toàn thể nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn trên cả phương diện lý luận và từ chính thực tiễn hoạt động cách mạng của Người.

UBND huyện Lục Yên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện mô hình.

Các trang mạng của lực lượng Công an huyện, công an xã, Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện Lục Yên và một số trang khác trên địa bàn đã chủ động, kịp thời đăng tải hơn 4.000 bài viết trên mạng xã hội, tiếp cận trên 50 triệu lượt người dùng, thu hút trên 6 triệu lượt tương tác…

Xe tăng Quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập sáng ngày 30.4.1975. (Ảnh tư liệu)

Nước nhà thống nhất, câu chuyện hòa hợp, hòa giải dân tộc sẽ ngắn gọn và ít bi thương hơn nếu những người thua trận hiểu được chân lý và lẽ phải, ít nhất là chấp nhận thời cuộc. Nhưng một bộ phận không nhỏ (phần lớn là ở Mỹ) sau khi di tản đã tập hợp nhau lại, trở thành những hội nhóm để chống phá Nhà nước Việt Nam với mưu đồ "phục quốc”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục