Yên Bái: Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/3/2024 | 3:22:04 PM

YênBái - Chiều 19/3, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ quý I/2024 với chủ đề “Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Quang cảnh buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý I/2024.
Quang cảnh buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý I/2024.

Tại buổi sinh hoạt, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) 2 đơn vị đã cùng nhau thảo luận, làm rõ, nâng cao nhận thức về một số nội dung chính như: ĐVTN cần phải làm gì, chuẩn bị những kỹ năng như thế nào để tham gia vào công tác đấu tranh trên không gian mạng trong tình hình hiện nay; ĐVTN nhìn nhận thế nào về tình hình các bài viết chính thống, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng so với các bài viết mang tính câu like, câu view; ĐVTN cần xử lý thế nào khi xem phần bình luận tiêu cực, có tính trái chiều... Đồng thời, được lắng nghe ý kiến chia sẻ, trao đổi, định hướng của các đại biểu, khách mời, giải đáp những băn khoăn vướng mắc…

Buổi sinh hoạt CLB là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở Đoàn, ĐVTN trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao tinh thần cảnh giác và sẵn sàng đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực; định hướng tuyên truyền, phát huy vai trò của ĐVTN trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới… 

Tại Chương trình, Ban Tổ chức đã phát động hưởng ứng Cuộc thi chính luận về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Yên Bái”.


Những năm qua, dưới sự quan tâm, định hướng của Tỉnh đoàn và sự lãnh đạo, đạo của cấp ủy từng đơn vị, tuổi trẻ Đoàn Khối và tuổi trẻ Công an tỉnh đã phát huy tốt vị trí, vai trò của mình, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Các cấp bộ Đoàn 2 đơn vị đã tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”, Cuộc vận động "Ứng xử văn minh trên không gian mạng” giai đoạn 2023 - 2030….; trong đó, chú trọng đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống, lý tưởng cách mạng cho ĐVTN; đổi mới phương thức giáo dục thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, trang thông tin điện tử...

Mai Linh

Tags Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thanh niên Công an tỉnh sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ

Các tin khác
Kiên quyết đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.

Những ngày gần đây, mạng xã hội dậy sóng nhiều tin đồn xuyên tạc sự thật, với tần suất lan truyền chóng mặt, gây tác hại đến công chúng tiếp nhận thông tin. Thực chất thì những thông tin xấu độc dạng tin đồn lan truyền trên không gian mạng xã hội không có gì mới, vẫn chỉ là “bình cũ, rượu mới”.

Nhiều hoạt động tại thủ đô Moskva (Liên bang Nga) nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của V.I.Lenin, 21/1/2024.

V.I.Lênin - nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của phong trào cộng sản toàn thế giới đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do cho các dân tộc, vì hạnh phúc của toàn thể nhân loại. Những di sản mà Lênin để lại cho toàn thể nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn trên cả phương diện lý luận và từ chính thực tiễn hoạt động cách mạng của Người.

UBND huyện Lục Yên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện mô hình.

Các trang mạng của lực lượng Công an huyện, công an xã, Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện Lục Yên và một số trang khác trên địa bàn đã chủ động, kịp thời đăng tải hơn 4.000 bài viết trên mạng xã hội, tiếp cận trên 50 triệu lượt người dùng, thu hút trên 6 triệu lượt tương tác…

Xe tăng Quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập sáng ngày 30.4.1975. (Ảnh tư liệu)

Nước nhà thống nhất, câu chuyện hòa hợp, hòa giải dân tộc sẽ ngắn gọn và ít bi thương hơn nếu những người thua trận hiểu được chân lý và lẽ phải, ít nhất là chấp nhận thời cuộc. Nhưng một bộ phận không nhỏ (phần lớn là ở Mỹ) sau khi di tản đã tập hợp nhau lại, trở thành những hội nhóm để chống phá Nhà nước Việt Nam với mưu đồ "phục quốc”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục