Đại hội điểm Chi bộ Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã Nghĩa Lộ

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/3/2020 | 12:47:30 PM

YênBái - Ngày 19/3, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Trãi đã tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là chi bộ được Thị ủy Nghĩa Lộ chọn tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm cho các chi, đảng bộ cơ sở khối cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chị Bộ nhà trường khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chị Bộ nhà trường khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ nhà trường đã lãnh đạo tổ chức thực hiện, hoàn thành thắng lợi 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra; đặc biệt là giữu vững các tiêu chí của trường THPT hạng II theo điều lệ với 12 lớp, trên 500 học sinh ở từng năm học. Tỷ lệ duy trì sỹ số hàng năm đạt trên 98%; tỷ lệ học sinh hoàn thành khóa học đạt trên 90%. 

Chất lượng giáo dục toàn diện đạt nhiều kết quả. Tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi chiếm trên 35%, tăng 10% so với nhiệm kỳ trước; Tỷ lệ học sinh được xếp hạnh kiểm tốt, khá chiếm trên 95%. 

100% học sinh đều đủ điều kiện dự thi THPT quốc gia, trong đó học sinh được công nhận tốt nghiệp đạt trên 90%, tương ứng mặt bằng chung của tỉnh. 100% giáo viên nhà trường đạt chuẩn về trình độ. 

Chi bộ Trường đã thực hiện tốt Chỉ thj 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cán bộ, đảng viên tham gia đầy đủ các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về Bác do các cấp tổ chức. Tham gai Cuộc thi bí thư chi bộ giỏi và Cuộc thi kể chuyện về Bác và tnhững ấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tổ chức năm 2019, nhà trường đã đạt 1 giải Nhì và 1 giải Ba. 

Chi bộ Trường nhiều năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm hơn 90%. 

Với mục tiêu "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, tổ chức thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới, xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1", Đại hội đã biểu quyết thông qua 7 chỉ tiêu chủ yếu để thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Cụ thể: Trường phấn đấu được công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1; hàng năm hoàn thành 100% các chỉ tiêu về quy mô, trường lớp; tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, khá đạt từ 95% trở lên; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; các tổ chức đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh; trong nhiệm kỳ kết nạp mới từ 3 đảng viên trở lên;100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chi ủy Chị bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025  và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên; bầu các chức danh Bí thư, Phó bí thư và Ủy ban Kiểm tra.

Ngay sau Đại hội, Thị ủy Nghĩa Lộ đã tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội, giúp cho các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt hơn trong quá trình chuẩn bị, chỉ đạo điều hành đại hội thành công theo kế hoạch đề ra.

Quang Tuấn - Quyết Thắng

Tags Đại hội điểm. Chi bộ. Trường THPT Nguyễn Trãi thị xã Nghĩa Lộ

Các tin khác
Ông Hoàng Bình Quân thông báo kết quả Đại hội XIII với các đại sứ, đại biện, đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Các văn kiện của Đại hội XIII sẽ được dịch ra 7 thứ tiếng và gửi tới các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Uy tín của Đảng ta đang hội tụ ở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Đại hội XIII đã trở thành điểm hội tụ của lịch sử, thể hiện uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng của dân tộc, niềm tin của nhân dân.

Đoàn đại biểu huyện Yên Bình dâng hương, báo công với Bác về những thành tựu mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, tăng cường các nội dung tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức và củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng.

200 Ủy viên Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội tại phiên bế mạc ngày 1/2.

Người dân tin cậy, cổ vũ đội ngũ con nòi do Đảng lựa chọn, trông mong họ sẽ là đội ngũ rường cột tự trọng và kiêu hãnh!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục