Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ XXII

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/7/2020 | 10:26:14 AM

YênBái - Sáng nay - 15/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 225 đại biểu chính thức đại diện cho trên 5.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy qua các thời kỳ; lãnh đạo Trại giam Hồng Ca (Bộ Công an), Nhà máy Z183, Trung đoàn bay 921.


 
Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Bí thư Huyện ủy Trấn Yên phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên nêu rõ: Cùng với việc chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, thời gian qua, huyện Trấn Yên đã tổ chức nhiều đợt thi đua đặc biệt và các công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, sự đồng thuận cao của xã hội và niềm tin, niềm tự hào trong cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện hướng về Đại hội.

Khẳng định Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng, đồng chí đề nghị mỗi đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế, nội quy và chương trình làm việc, thực hiện tốt phương châm "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển” để Đại hội hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.



Toàn cảnh Đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trấn Yên khoá XXI nêu rõ: 5 năm qua, với sự đoàn kết, quyết tâm cao độ, huyện Trấn Yên đã tập trung lãnh đạo hoàn thành toàn diện 21 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; trong đó có 18 chỉ tiêu vượt. 

Với những quyết sách mang tính sáng tạo và đột phá, kinh tế của huyện có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách năm 2020 ước đạt 165 tỷ đồng, vượt 37,5% mục tiêu Nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 36,8 triệu đồng.

Địa phương đã thực hiện mạnh mẽ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi bền vững. Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện toàn diện và  đạt được những kết quả vượt bậc. Trấn Yên là huyện đầu tiên của tỉnh và khu vực Tây Bắc được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong giai đoạn 2015 - 2020, Trấn Yên vinh dự hai lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập. 

Giá trị sản xuất công nghiệp năm toàn huyện ước 2020 đạt trên 900 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước đầu tư cho kết cấu hạ tầng toàn huyện đạt trên 1.600 tỷ đồng, chiếm gần 29% tổng vốn đầu tư phát triển. 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng dựng Đảng được chú trọng. 

Với 3 khâu đột phá và 4  chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Trấn Yên đã đặt ra 28 chỉ tiêu cụ thể trên tất cả các lĩnh vực. 



Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, đánh giá đúng thực trạng tình hình, nhận thức rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, đề ra giải pháp hiệu quả để khắc phục ngay từ đầu nhiệm kỳ tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã gợi mở một số nội dung để Đại hội thảo luận và và Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đó là huyện phải tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm hướng mạnh vào xuất khẩu; lấy doanh nghiệp và hợp tác xã dẫn dắt, thúc đẩy liên kết hộ dân để sản xuất tiêu thụ sản phẩm; phấn đấu các sản phẩm chủ lực của huyện đều có truy xuất nguồn gốc, đạt tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế; tập trung thực hiện chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" gắn với đảm bảo an toàn sinh học, đạt tiêu chuẩn sản phẩm sạch.

Tập trung thu hút đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến. Phối hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi để đầu tư đẩy nhanh tiến độ Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế Vân Hội.

Quan tâm chăm lo phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; chú trọng phân luồng học sinh; chủ động phối hợp với các doanh nghiệp đào tạo nâng cao chất lượng lao động gắn với giải quyết việc làm, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp. Tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Quan tâm công tác xây dựng Đảng cả về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; tiếp tục xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tập thể vững mạnh là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ.

Cũng trong sáng nay, Đại hội đã nghe dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; các tham luận tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các mục tiêu đề ra cho nhiệm kỳ tới.


Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phiên làm việc chiều nay, Đại hội sẽ tiếp tục thảo luận và tiến hành bầu Ban Chấp hành, bầu Bí thư Đảng bộ huyện Trấn Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Minh Huyền - Đức Toàn

Tags Trấn Yên đại hội đại biểu đồng chí Dương Văn Thống

Các tin khác
Ông Hoàng Bình Quân thông báo kết quả Đại hội XIII với các đại sứ, đại biện, đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Các văn kiện của Đại hội XIII sẽ được dịch ra 7 thứ tiếng và gửi tới các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Uy tín của Đảng ta đang hội tụ ở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Đại hội XIII đã trở thành điểm hội tụ của lịch sử, thể hiện uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng của dân tộc, niềm tin của nhân dân.

Đoàn đại biểu huyện Yên Bình dâng hương, báo công với Bác về những thành tựu mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, tăng cường các nội dung tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức và củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng.

200 Ủy viên Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội tại phiên bế mạc ngày 1/2.

Người dân tin cậy, cổ vũ đội ngũ con nòi do Đảng lựa chọn, trông mong họ sẽ là đội ngũ rường cột tự trọng và kiêu hãnh!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục