Nguyễn Thị Oanh đã được thưởng gần 200 triệu đồng

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/5/2023 | 11:05:10 AM

Qua hai ngày tranh tài và giành được 3 tấm huy chương vàng (HCV), cá nhân tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã nhận được bộn tiền thưởng.

Nguyễn Thị Oanh đã có gần 200 triệu tiền thưởng sau khi có được 3 tấm HCV tại SEA Games 32 vào lúc này.
Nguyễn Thị Oanh đã có gần 200 triệu tiền thưởng sau khi có được 3 tấm HCV tại SEA Games 32 vào lúc này.

Mới nhất ở ngày 10-5, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam – ông Hoàng Vệ Dũng đã quyết định thưởng 50 triệu đồng cho thành tích mà tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh giành được ở SEA Games 32 tính tới lúc này. Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cùng các ban chuyên môn đánh giá rất cao nỗ lực của cá nhân tuyển thủ này thi đấu trong hai ngày qua, đặc biệt là ở ngày 9-5 đã chiến thắng hai cự ly 1.500m và 3.000m chướng ngại vật khi phải thi đấu với lịch rất sát nhau.

Trước đó trong tối ngày 9-5, Nguyễn Thị Oanh đã được đơn vị đồng hành của mình là Vietcontent tặng thưởng 50 triệu đồng ngay trên sân vận động Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia).

Lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam cũng chia sẻ, mỗi tấm HCV cá nhân của tuyển thủ giành được khi thi đấu tại SEA Games 32 đều được thưởng "nóng” 23 triệu đồng. Với trường hợp của Nguyễn Thị Oanh, cô đã giành được 3 tấm HCV tính tới lúc này là 5.000m, 1.500m và 3.000m chướng ngại vật nữ nên đã có 69 triệu đồng.

Tính sơ bộ vào thời điểm hiện tại ngay tại Campuchia, Nguyễn Thị Oanh đã được thưởng 169 triệu đồng và đây là nguồn động lực tinh thần rất lớn cho tuyển thủ. Dự kiến ngày 12-5, Nguyễn Thị Oanh sẽ dự nội dung cuối cùng của mình tại SEA Games 32 là 10.000m.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Chính phủ Hoàng gia Campuchia dự kiến chi 1,873 triệu USD để vinh danh các VĐV đã giành được 282 huy chương cho nước chủ nhà Campuchia tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32).

U22 Thái Lan và U22 Indonesia sẽ bị AFC xử phạt

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố sẽ đưa ra mức án phạt với 22 Thái Lan và U22 Indonesia sau màn bạo lực trong trận chung kết SEA Games 32.

Tiếp sau 3 HCV ở các nội dung chạy 5.000m, 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật, VĐV Nguyễn Thị Oanh (561) tiếp tục tỏa sáng và đoạt HCV ở cự ly 10.000m nữ với thành tích 35 phút 11 giây 53.

SEA Games 32 là đấu trường nơi các VĐV cạnh tranh khốc liệt để giành những tấm huy chương, nhưng ở đó cũng chứa những câu chuyện đầy cảm động về nghị lực con người, không nản chí trước mọi khó khăn, thách thức.

Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Điểm nhấn của đêm bế mạc SEA Games 32 là màn trình diễn đại cảnh “Linh hồn võ Labokator” với sự tham gia của hàng nghìn võ sinh, diễn viên, giới thiệu môn võ của nước chủ nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục