Thắng Campuchia 4-0, tuyển nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games 32

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/5/2023 | 9:36:32 PM

Đội tuyển Việt Nam giành quyền vào chung kết bóng đá nữ SEA Games 32 sau khi đánh bại Campuchia với tỉ số 4-0.

Tuyển nữ Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới Campuchia. (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ)
Tuyển nữ Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới Campuchia. (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ)

Có cầu thủ nhập tịch và HLV ngoại, đội tuyển Campuchia tiến bộ nhiều. Tuy nhiên, đội chủ nhà SEA Games 32 chưa thể đạt đến trình độ ngang hàng hoặc có khả năng gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung không sử dụng đội hình mạnh nhất. Cả Huỳnh Như, Nguyễn Thị Tuyết Dung và Nguyễn Thị Bích Thùy đều dự bị. Dù vậy, đội đương kim vô địch bóng đá nữ SEA Games vẫn giành chiến thắng không mấy khó khăn.

Thắng Campuchia 4-0, tuyển nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games 32 - 1
Đội tuyển Việt Nam đánh bại Campuchia ở bán kết SEA Games 32.

Các cầu thủ Campuchia thể hiện quyết tâm cao nhưng họ chỉ giữ sạch lưới trong khoảng 20 phút đầu trận. Từ quả tạt ở cánh trái của Nguyễn Thị Mỹ Anh, Ngân Thị Vạn Sự đánh đầu ghi bàn mở tỉ số cho đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam kiểm soát hoàn toàn trận đấu trong khi đối thủ tỏ rõ sự bối rối. Pha phá bóng bất cẩn của hậu vệ Campuchia giúp Phạm Hải Yến ghi bàn nhân đôi cách biệt. Bàn thắng thứ hai của đội tuyển Việt Nam khiến các cầu thủ Campuchia xuống tinh thần và vỡ trận. Không lâu sau đó, Trần Thị Thùy Trang thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỉ số lên 3-0.

Sau giờ nghỉ, HLV Mai Đức Chung điều chỉnh nhân sự để tính toán giữ sức cho các cầu thủ trước trận chung kết. Đội tuyển Việt Nam vẫn làm chủ trận đấu và tạo ra vài cơ hội. 

Cuối trận, Huỳnh Như kiếm về quả phạt đền cho đội tuyển Việt Nam. Hậu vệ Campuchia dùng tay chơi bóng để ngăn cản đường chuyền của tiền đạo số 9. Chính Huỳnh Như thực hiện quả phạt đền để ấn định chiến thắng 4-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung vào chung kết bóng đá nữ SEA Games 32, gặp Myanmar.

Kết quả: Việt Nam 4-0 Campuchia

Ghi bàn:

ĐT Việt Nam: Vạn Sự (20'), Hải Yến (30'), Thùy Trang (37'), Huỳnh Như (90+1').

(Theo VTC News)

Các tin khác
Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Chính phủ Hoàng gia Campuchia dự kiến chi 1,873 triệu USD để vinh danh các VĐV đã giành được 282 huy chương cho nước chủ nhà Campuchia tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32).

U22 Thái Lan và U22 Indonesia sẽ bị AFC xử phạt

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố sẽ đưa ra mức án phạt với 22 Thái Lan và U22 Indonesia sau màn bạo lực trong trận chung kết SEA Games 32.

Tiếp sau 3 HCV ở các nội dung chạy 5.000m, 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật, VĐV Nguyễn Thị Oanh (561) tiếp tục tỏa sáng và đoạt HCV ở cự ly 10.000m nữ với thành tích 35 phút 11 giây 53.

SEA Games 32 là đấu trường nơi các VĐV cạnh tranh khốc liệt để giành những tấm huy chương, nhưng ở đó cũng chứa những câu chuyện đầy cảm động về nghị lực con người, không nản chí trước mọi khó khăn, thách thức.

Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Điểm nhấn của đêm bế mạc SEA Games 32 là màn trình diễn đại cảnh “Linh hồn võ Labokator” với sự tham gia của hàng nghìn võ sinh, diễn viên, giới thiệu môn võ của nước chủ nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục