Nga đóng cửa biên giới Trung Quốc, chặn dịch Corona

  • Cập nhật: Thứ sáu, 31/1/2020 | 8:07:40 AM

Hạn chế giao thông đường sắt với Trung Quốc, Nga bắt đầu lo về virus corona.

Nga đã phải đóng cửa biên giới vùng Viễn Đông với Trung Quốc. Ảnh minh họa
Nga đã phải đóng cửa biên giới vùng Viễn Đông với Trung Quốc. Ảnh minh họa

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin vừa ký lệnh đóng cửa biên giới ở Viễn Đông giáp Trung Quốc sau khi chính quyền tại Bắc Kinh công bố số người bị nhiễm virus corona đã lan trên khắp các thành phố của nước này.

Thủ tướng Nga cũng chỉ thị cho Phó Thủ tướng Tatyana Golikova thông báo hàng ngày cho người dân tình hình hiện tại về dịch bệnh và các biện pháp phòng ngừa.

Theo quyết định của Thủ tướng, Nga sẽ hạn chế giao thông đường sắt với Trung Quốc từ ngày 31/1.

Ngoài ra, để ngăn chặn sự xâm nhập của coronavirus mới là Nga sẽ mở rộng việc đóng các điểm giao thông đường bộ biên giới với Trung Quốc ở năm khu vực Viễn Đông.

Nga đã trì hoãn việc đóng cửa biên giới hay có những nỗ lực hạn chế giao thương với Trung Quốc. Nhưng tới khi virus corona lan ra khắp các tỉnh tại Trung Quốc, Moscow mới thực sự hành động.

Việc cấm các chuyến bay đi và đến Trung Quốc đã ảnh hưởng không nhỏ tới ngành du lịch Nga, ước tính thiệt hại lên tới 11 triệu USD. Đây có lẽ cũng là lý do khiến Nga không lập tức đóng cửa biên giới với Trung Quốc giống như cách Triều Tiên đã làm.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi Chính phủ, Bộ Y tế và Cơ quan giám sát quyền lợi người tiêu dùng Rospotrebnadzor làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn lây lan coronavirus 2019-nCoV ở Nga.

"Chúng ta biết rõ rằng ở hầu hết các nước trên thế giới, kể cả ở nước ta, hàng năm đều tổn thất người vì bệnh viêm phổi và cúm, vì vậy, trước mắt là nhiệm vụ chung của chúng ta: phải giảm thiểu mất mát, cần làm tất cả những gì có thể để không xảy ra chuyện tương tự... Về loại coronavirus, có tính chất đặc biệt ở chỗ nó là hiện tượng mới. Câu hỏi đặt ra là chúng ta đã sẵn sàng đến đâu để đương đầu với thử thách này" - Tổng thống Nga bình luận.

Nga là quốc gia đầu tiên nhận được mã gen của virus corona từ Trung Quốc trong một nỗ lực chung tạo ra vaccinea tiêu diệt chủng virus mới này.

Được biết, Rospotrebnadzor cũng đã trong quá trình tạo ra vaccinea chống corona. Dự kiến, quá trình phát triển mất ít nhất nửa năm. Thông tin về bộ gen virus của Trung Quốc có thể đẩy nhanh quá trình nghiên cứu này.

Theo số liệu mới nhất, số người nhiễm virus mới tại Trung Quốc lên tới 7,7 nghìn người, 170 người đã tử vong.

Chiều tối ngày 29/1, Sở Ngoại vụ tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã thông báo tới Đại sứ quán Việt Nam về một trường hợp công dân Việt Nam đầu tiên bị nhiễm virus corona. Bệnh nhân là chị Giềng Lý Múi, sinh ngày 10/8/1990, quê quán Thuận An, Sông Thao, Trảng Bom, Đồng Nai. Chị Múi sang Trung Quốc lấy chồng và hiện cư trú tại thôn Quan Phong, xã Động Đầu, huyện Hội Xương, thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây. Qua theo dõi, hiện nay tình hình sức khỏe của chị vẫn ổn định, chưa bị sốt.

Trong khi đó, tại Việt Nam, Bộ Y tế chiều 30/1 ghi nhận 3 bệnh nhân người Việt Nam dương tính với virus corona, cả ba đều trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc). Ngoài ra còn 1 ca nghi nhiễm đang chờ xác nhận. 3 trường hợp công dân người Việt bị nhiễm virus corona là ở Thanh Hóa và Đông Anh, Hà Nội.

2 trường hợp ở Hà Nội đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Trường hợp ở Thanh Hóa được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Cả ba bệnh nhân này là công nhân của một nhà máy của Nhật Bản ở Vĩnh Phúc, thời gian qua được cử đi tập huấn tại Vũ Hán, Trung Quốc và về Việt Nam trên cùng một chuyến bay.

Như vậy cùng với 2 trường hợp người Trung Quốc đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM thì số ca nhiễm ở Việt Nam đã nâng lên 5 trường hợp.

(Theo baodatviet.vn)

Các tin khác
Giám sát chi trả từ Quỹ BHYT.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) vừa công bố 10 trường hợp được Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả chi phí lớn từ hơn 2,5 tỷ đồng đến 4,4 tỷ đồng từ năm 2023 đến hết tháng 4/2024.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Mắt Hà Nội - Yên Bái khám bệnh cho người dân

Bệnh viện Mắt Hà Nội - Yên Bái chính thức khai trương và đi vào hoạt động từ ngày 10/4/2024. Đây là mô hình bệnh viện chuyên khoa ngoài công lập đầu tiên trên địa bàn tỉnh Yên Bái, được xây dựng với quy mô 21 giường. Với cơ sở và trang thiết bị hiện đại cùng với đội ngũ y bác sỹ chuyên sâu, lành nghề, Bệnh viện bước đầu đã trở thành địa chỉ tin cậy của người dân trong và ngoài tỉnh.

Bác sĩ phẫu thuật lấy các sợi chỉ bị nhiễm khuẩn cho bệnh nhân.

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Ngày 16/5, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Mỹ đã phê duyệt nhanh thuốc Tarlatamab của công ty dược phẩm Amgen, một liệu pháp miễn dịch điều trị cho những người trưởng thành mắc ung thư phổi tế bào nhỏ ở giai đoạn cuối dù bệnh nhân đã thực hiện hóa trị trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục