Moscow yêu cầu tất cả người dân tự cách ly ở nhà chống dịch Covid-19

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/3/2020 | 9:05:03 AM

Từ ngày 30/3, chính quyền thành phố Moscow siết chặt các biện pháp chống dịch Covid-19.

Từ ngày 30/3, chính quyền thành phố Moscow siết chặt các biện pháp chống dịch Covid-19
Từ ngày 30/3, chính quyền thành phố Moscow siết chặt các biện pháp chống dịch Covid-19

Theo lệnh của Thị trưởng Sergei Sobyanin, chế độ tự cách ly ở nhà được áp dụng đối với tất cả người dân Moscow.

Tính đến ngày 29/3, tại Nga đã có 1534 người nhiễm virus SARS-CoV-2, riêng ở Moscow là 1014. Trước tình hình này, Thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin đã ký lệnh ban hành các biện pháp mới để chống dịch Covid-19.

Theo đó, chế độ tự cách ly ở nhà được áp dụng đối với tất cả người dân Moscow. Rời căn hộ được phép chỉ trong các trường hợp: gọi trợ giúp y tế khẩn cấp và các mối đe dọa trực tiếp khác đến tính mạng và sức khỏe, cần phải đi làm, mua hàng ở cửa hàng hoặc hiệu thuốc gần nhất, dắt động vật đi dạo ở chỗ cách nơi cư trú không quá 100m, cần vứt rác. Các công dân bắt buộc tuân thủ khoảng cách từ người khác không ít hơn 1,5m.

Trong những ngày từ 30/3 đến 5/4, người dân sẽ có thể đi ra ngoài với một giấy phép đặc biệt. Nó sẽ được cấp cho cư dân thủ đô theo cách do chính quyền Moscow quy định. Các quy tắc mới không hạn chế sự di chuyển của giao thông cá nhân, công vụ, chuyên biệt và công cộng. Chế độ tự cách ly tại nhà không giới hạn quyền của công dân đến Moscow hoặc rời khỏi thành phố.

Trước đó, chính quyền thành phố đã yêu cầu, từ ngày 28/3 đến 5/4, các trung tâm thương mại, nhà hàng, quán cà phê, quán bar, một số công viên lớn, nhà hát, rạp chiếu phim…tạm đóng cửa.

Để giúp người dân Moscow nói riêng và ở các vùng trên cả nước Nga nói chung khuây khỏa trong một tuần không làm việc, ở nhà tự cách ly chống dịch Covid-19, các nhà hát, các phòng hòa nhạc, bảo tàng, thư viện ở nhiều nơi đã tiến hành để người dân có thể truy cập online hàng trăm vở kịch, các buổi hòa nhạc, các chuyến thăm quan, triển lãm, các lớp huấn luyện…

(Theo VOV)

Các tin khác
Bác sĩ phẫu thuật lấy các sợi chỉ bị nhiễm khuẩn cho bệnh nhân.

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Ngày 16/5, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Mỹ đã phê duyệt nhanh thuốc Tarlatamab của công ty dược phẩm Amgen, một liệu pháp miễn dịch điều trị cho những người trưởng thành mắc ung thư phổi tế bào nhỏ ở giai đoạn cuối dù bệnh nhân đã thực hiện hóa trị trước đó.

Người dân tiêm vaccine tại Trung tâm tiêm chủng VNVC.

Ngày 15/5, Bộ Y tế ký quyết định cấp phép, gia hạn giấy đăng ký lưu hành cho 40 loại vaccine, sinh phẩm; trong đó có 3 loại vaccine mới là vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết, phòng bệnh zona thần kinh và vaccine phòng 23 tuýp phế cầu thế hệ mới.

Bé Sùng Anh Dũng, 5 tháng tuổi ở thôn Khe Ron, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên trước và sau khi phẫu thuật.

Vừa qua, 32 trẻ em tỉnh Yên Bái đã tham gia khám và phẫu thuật nụ cười miễn phí tại Bệnh viện E Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục