Tỉnh Yên Bái hỗ trợ 20.000 khẩu trang y tế cho thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama, Nhật Bản

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/4/2020 | 9:32:22 AM

YênBái - Dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh ở Nhật Bản khiến Thủ tướng nước này ngày 16/4 đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp trong toàn quốc. Trước tình hình đó, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 20.000 khẩu trang y tế cho thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama, Nhật Bản. Cảm động trước tình cảm của nhân dân tỉnh Yên Bái, ông Hagiwara Seijj - Thị trưởng thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama đã có thư cảm ơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy. Nội dung như sau:




Đồng thời với đó, trong đoạn clip phía bạn gửi đã ghi lại hình ảnh nhận khẩu trang y tế  của tỉnh Yên Bái trao tặng tại thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama, Nhật Bản cùng lời cảm ơn như trong thư đã viết gửi Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy của Thị trưởng thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama - ông Hagiwara Seijj. 

Clip ghi nhận "Khẩu trang y tế từ tỉnh Yên Bái đã được vận chuyển đến (thành phố Mimasaka)" kèm hình ảnh đích thân Thị trưởng  Hagiwara Seijj, thay mặt lãnh đạo thành phố, nhận thùng khẩu trang quà tặng từ tỉnh Yên Bái. Đồng thời, Thị trưởng Hagiwara Seijj bày tỏ lòng biết ơn:" Tôi xin gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến toàn thể nhân dân tỉnh Yên Bái" và bản thân ông cũng đã cảm nhận: "Để huy động được nguồn khẩu trang đầu tiên, tỉnh Yên Bái đã yêu cầu đặt hàng ở nhiều địa phương của Việt Nam". 

Cuối clip là hình ảnh tập thể lãnh đạo đại diện thành phố Mimasaka với tấm băng rôn in hình quốc kỳ hai nước và dòng chữ bằng cả hai ngôn ngữ Việt- Nhật: "Xin cảm ơn tỉnh Yên Bái- Tình hữu nghị chiến thắng Corona".
YBĐT

Tags Tỉnh Yên Bái hỗ trợ khẩu trang y tế thành phố Mimasaka tỉnh Okayama Nhật Bản

Các tin khác
Phun hóa chất diệt muỗi để phòng chống sốt xuất huyết tại Hà Nội.

Các chuyên gia nhận định rằng sốt xuất huyết không còn là bệnh phát triển theo chu kỳ mà năm nào cũng có số ca mắc cao do biến đổi khí hậu, môi trường và đặc điểm dân cư.

Giọt máu khô giúp người bệnh có thể phát hiện sớm một số loại bệnh ung thư.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát minh ra một công cụ xét nghiệm chỉ với chưa đầy 0,05 mm máu khô có thể giúp chẩn đoán ba trong số những bệnh ung thư nguy hiểm nhất đối với con người.

Nhân viên y tế kiểm tra một con rái cá chết ở bãi biển Chepeconde, Peru xem có phải do cúm gia cầm hay không

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số lượng lớn các loài động vật.

Cán bộ Trạm Y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại nhà.

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Kế hoạch số 92 về xây dựng xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục