Ngày 19/4, Ấn Độ thêm trên 273.800 ca mắc COVID-19

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/4/2021 | 2:19:40 PM

Ấn Độ ngày 19/4 tiếp tục ghi nhận mức tăng kỷ lục về số ca mắc mới COVID-19 với 273.810 ca, đưa tổng số ca mắc lên gần bằng Mỹ - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 9/4/2021. (Ảnh minh họa)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 9/4/2021. (Ảnh minh họa)

Hiện các bệnh viện ở Ấn Độ đang có nguy cơ rơi vào tình trạng quá tải, thiếu giường và oxy y tế trong bối cảnh số ca mắc trên cả nước đã vượt ngưỡng 15 triệu ca, cao thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ. Số ca tử vong do COVID-19 ở quốc gia Nam Á này cũng tăng kỷ lục 1.619 ca lên 178.769 ca.

Chính quyền thành phố New Delhi ngày 18/4 đã đề nghị chính phủ cung cấp thêm giường bệnh để ứng phó với cuộc khủng hoảng dịch COVID-19. Trong khi đó, Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cho biết sẽ ngừng tiếp nhận các chuyến bay từ Ấn Độ, Pakistan và Philippines trong vòng 2 tuần từ ngày 20/4, sau khi lần đầu tiên phát hiện biến thể virus N501Y ở trung tâm tài chính châu Á này.

Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang đối mặt với không ít chỉ trích về cách xử lý làn sóng lây lan dịch COVID-19 thứ hai ở nước này khi cho phép tổ chức các lễ hội tôn giáo và các cuộc vận động tranh cử có hàng nghìn người tham gia.

Tính đến ngày 19/4, gần 123,9 triệu liều vaccine đã được tiêm cho người dân Ấn Độ, cao thứ 3 trên thế giới sau Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu tính theo đầu người, tỷ lệ tiêm chủng ở nước này còn khá thấp. 

* Trong khi đó, tình hình dịch COVID-19 ở Thái Lan đang có chiều hướng lắng dịu khi số ca mắc mới trong ngày 19/4 đã giảm so với mức cao kỷ lục ghi nhận trong 6 ngày liên tiếp trước đó. 

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, với 1.390 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 19/4, tổng số ca mắc ở Thái Lan hiện là 43.742 ca. Số ca tử vong cũng tăng 3 ca lên 104 ca. Dù số ca mắc mới đã giảm sau chuỗi ngày tăng cao nhất kể từ đầu dịch, Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Treenuch Thienthong cho biết năm học mới dự kiến bắt đầu vào tháng 5 có thể phải hoãn khai giảng cho tới tháng 6.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Thái Lan thông báo 47/77 tỉnh trên toàn quốc đã yêu cầu những người đến từ những khu vực khác phải cách ly trong 14 ngày. Trước đó, ngày 18/4, quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận số ca mới mắc COVID-19 ở mức kỷ lục là 1.767 ca cùng 2 ca tử vong.

Cùng ngày, truyền thông Thái Lan đưa tin một bé trai 6 tuổi đang phải tự cách ly một mình trong nhà tại tỉnh Udon Thani ở miền Bắc nước này sau khi mẹ và chị gái phải nhập viện do COVID-19 hồi tuần trước.

Bé trai này là con của một người Lào làm nghề quản gia. Mẹ cậu bé nhập viện hôm 16/4, trong khi chị gái của bé trai nhập viện một ngày sau. Mặc dù có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, cậu bé vẫn phải cách ly trong nhà vì bị coi là trường hợp tiếp xúc gần có nguy cơ cao. Để đảm bảo an toàn và chăm sóc cho bé trai, các nhân viên y tế tại Bệnh viện Klingkahm và các tình nguyện viên đã tổ chức túc trực trước nhà, hỏi thăm tình trạng của cậu bé và giao tiếp qua hàng rào. Dự kiến, cậu bé sẽ được xét nghiệm COVID-19 lần thứ hai vào ngày 20/4 tới.
(Theo Tin tức)

Các tin khác
Hình minh họa.

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Phun hóa chất diệt muỗi để phòng chống sốt xuất huyết tại Hà Nội.

Các chuyên gia nhận định rằng sốt xuất huyết không còn là bệnh phát triển theo chu kỳ mà năm nào cũng có số ca mắc cao do biến đổi khí hậu, môi trường và đặc điểm dân cư.

Giọt máu khô giúp người bệnh có thể phát hiện sớm một số loại bệnh ung thư.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát minh ra một công cụ xét nghiệm chỉ với chưa đầy 0,05 mm máu khô có thể giúp chẩn đoán ba trong số những bệnh ung thư nguy hiểm nhất đối với con người.

Nhân viên y tế kiểm tra một con rái cá chết ở bãi biển Chepeconde, Peru xem có phải do cúm gia cầm hay không

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số lượng lớn các loài động vật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục