Ấn Độ báo cáo kỷ lục đau thương với gần 4.000 người chết trong 24 giờ vì Covid-19

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/5/2021 | 6:03:00 PM

Ấn Độ hôm nay (6/5) lại chứng kiến mức tăng kỷ lục về số ca mắc Covid-19 mới và số ca tử vong liên quan, làm mờ đi những hy vọng cho rằng đợt bùng phát gần đây đang hạ nhiệt. Nỗi đau mất người thân vì Covid-19 ở Ấn Độ.Nỗi đau mất người thân vì Covid-19 ở Ấn Độ.

Số liệu Bộ Y tế Ấn Độ cho thấy nước này có 3.980 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 toàn quốc lên 230.168 ca. Trong khi đó số ca mới trong 24 giờ là 412.262 ca, đưa tổng số ca mắc tại đây lên 21,1 triệu người.

Nhiều chuyên gia nghi ngờ rằng con số tử vong có thể cao hơn đáng kể khi mức độ xét nghiệm thấp và lưu trữ hồ sơ kém về nguyên nhân tử vong, các lò hỏa táng quá tải ở nhiều nơi.

Sau khi đạt kỷ lục về số ca mắc mới là 402.000 vào thứ 6 tuần trước, con số này đã giảm xuống 357.000 trước khi tăng trở lại vào thứ 3 vừa qua.

Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã phản đối việc áp đặt lệnh phong tỏa mới mặc dù một số khu vực bao gồm thủ đô New Delhi, Bihar và Maharashtra đã áp đặt phong tỏa địa phương.

Đến nay, các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là thủ đô Delhi và bang Maharashtra. Tuy nhiên, các bang khác như Tây Bengal, Kerala và Karrnataka vẫn báo cáo mức tăng mạnh về số ca mới.

(Theo GD&TĐ)

Các tin khác
Hình minh họa.

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Phun hóa chất diệt muỗi để phòng chống sốt xuất huyết tại Hà Nội.

Các chuyên gia nhận định rằng sốt xuất huyết không còn là bệnh phát triển theo chu kỳ mà năm nào cũng có số ca mắc cao do biến đổi khí hậu, môi trường và đặc điểm dân cư.

Giọt máu khô giúp người bệnh có thể phát hiện sớm một số loại bệnh ung thư.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát minh ra một công cụ xét nghiệm chỉ với chưa đầy 0,05 mm máu khô có thể giúp chẩn đoán ba trong số những bệnh ung thư nguy hiểm nhất đối với con người.

Nhân viên y tế kiểm tra một con rái cá chết ở bãi biển Chepeconde, Peru xem có phải do cúm gia cầm hay không

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số lượng lớn các loài động vật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục