Công dân Việt Nam sẽ được quản lý bằng dữ liệu điện tử

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/4/2007 | 12:00:00 AM

Bộ Công an đang triển khai hệ thống quản lý dữ liệu điện tử về từng công dân. Việc này sẽ được thực hiện thông qua mạng lưới lưu trữ thông tin trên chứng minh thư nhân dân, đồng bộ từ trung ương đến địa phương.

Sắp tới, các thông tin Chứng minh nhân dân sẽ được quản lý bằng hệ thống điện tử.
Sắp tới, các thông tin Chứng minh nhân dân sẽ được quản lý bằng hệ thống điện tử.

Hiện, việc xây dựng cơ sở hạ tầng và kỹ thuật sản xuất đã dần hoàn tất. Bộ Công an hy vọng thiết lập được hệ thống quản lý thu thập dữ liệu, quản lý chứng minh thư thống nhất, tạo điều kiện lưu trữ, khai thác và xử lý thông tin.

 

Việc ghi thêm thông tin cá nhân vào mẫu chứng minh thư mới như thành phần dân tộc, nhóm máu... đang được cơ quan chức năng nghiên cứu. Kích thước quốc huy in trên đó cũng được xem xét để phù hợp. Đầu năm 2007, Bộ Công an đã mời Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch đầu tư và nhiều chuyên gia góp ý kiến về công tác quản lý chứng minh thư hiện nay.

 

Năm 2004, Thủ tướng đồng ý giao Bộ Công an xây dựng dự án cấp mới và quản lý chứng minh thư. Tuy nhiên, tiến độ triển khai việc này còn chậm. Đến nay, quy trình sản xuất và quản lý chưa có nhiều thay đổi.

 

Chứng minh thư vẫn làm thủ công nên dễ bong tróc, phai màu. Công nghệ sản xuất còn đơn giản nên thời gian qua chứng minh thư đã bị làm giả khá nhiều. Các thông tin thu thập thủ công, lưu trữ phân tán nên chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý.

 

Theo Bộ Công an, từ năm 1976 công an các địa phương đã cấp trên 60 triệu chứng minh thư. Loại giấy tờ tùy thân này cơ bản đã đáp ứng yêu cầu của công dân trong giao dịch và đi lại, góp phần quan trọng trong quản lý xã hội.

 

(Theo VNN)

Các tin khác
Ông Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ KH&CN và ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ TTTT trao Giải Nhất cho các tác giả.

Giải thưởng báo chí về khoa học- công nghệ (KH&CN) vinh danh những nhà báo có tinh thần khoa học, đã nỗ lực hết mình, tìm tòi, phát hiện, phản ánh các kết quả của hoạt động KH&CN trong sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 cho TS. Nguyễn Thị Kim Thanh và PGS.TS. Trần Mạnh Trí.

Bộ Khoa học-Công nghệ vừa trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 cho TS. Nguyễn Thị Kim Thanh và PGS.TS. Trần Mạnh Trí.

Astra được coi là trợ lý AI đa phương thức, thời gian thực.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tại hội nghị thường niên dành cho các nhà phát triển ngày 14/5, công ty Google đã công bố Project Astra - một trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) có thể trả lời các truy vấn của người dùng theo thời gian thực tế trên video, âm thanh và văn bản.

Cá nhà táng.

Cá nhà táng là loài có bộ não lớn nhất hành tinh và chúng đang tận dụng rất tốt bộ não này. Các nhà nghiên cứu cho rằng ngôn ngữ của cá nhà táng có khả năng thể hiện phần lớn ý nghĩa mà chúng muốn giao tiếp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục