Người dân vẫn có nhu cầu học nghề

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/10/2013 | 7:37:09 AM

YBĐT - 3 năm qua, Trung tâm TTDN huyện Yên Bình (Yên Bái) đã mở 35 lớp với 1.020 học viên tham gia. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với Ban chỉ đạo Chương trình 135 huyện tổ chức 15 lớp đào tạo nghề với 434 học viên... Kết quả đã có nhiều hộ gia đình thoát nghèo nhờ được học nghề.

Lớp học nghề kỹ thuật thâm canh cây bưởi tại thôn Phúc Hòa 1, xã Hán Đà, huyện Yên Bình.
Lớp học nghề kỹ thuật thâm canh cây bưởi tại thôn Phúc Hòa 1, xã Hán Đà, huyện Yên Bình.

Trước đây, bà Vũ Thị Lan ở thôn Phúc Hoà 1, xã Hán Đà đã từng tham gia lớp đào tạo nghề chế biến chè được mở tại xã. Qua lớp học này, bà đã áp dụng hiệu quả trên diện tích chè của gia đình. Nay, tại thôn mở lớp kỹ thuật thâm canh cây bưởi, bà Lan rất muốn tham gia nhưng phải nhường cho người khác vì theo quy định thì một người không được cấp hai chứng chỉ về đào tạo nghề cho LĐNT.

Với nhu cầu thực tế của gia đình, bà Lan đã đăng ký tham gia học dự thính để tiếp thu kiến thức dù không được hỗ trợ kinh phí theo quy định. Bà Lan mong muốn, các lớp đào tạo nghề nên được mở thường xuyên tại xã, tại thôn để bà con tiếp thu kiến thức kỹ thuật về áp dụng phát triển kinh tế gia đình. Đối với những người đã qua đào tạo nghề, cần có chính sách mở, tạo điều kiện cho họ được tham gia học dự thính tại các lớp đào tạo nghề này.

Ông Phạm Thành Đạt - Giám đốc TTDN huyện Yên Bình cho biết: “Đại đa số người dân ở Yên Bình làm nông nghiệp đều có nhu cầu học từ 2 - 3 nghề trở lên. Ví dụ như người đã học nghề chăn nuôi - thú y thì muốn học thêm nghề trồng nấm hay chế biến nông sản. Người đã học nghề chế biến chè thì muốn học thêm nghề thâm canh cây bưởi. Bởi trên thực tế, tại các hộ nông dân đều phát triển các ngành nghề này. Với những người thực sự có nhu cầu, chúng tôi tạo điều kiện cho họ học nghề dự thính, không có hỗ trợ kinh phí, không được cấp chứng chỉ nghề. Tuy nhiên, nếu số lượng người lao động học dự thính cao thì lại khó khăn cho các học viên khác do địa điểm mở lớp thường chật chội, kinh phí mua sắm vật tư thực hành ít gây nhiều khó khăn, nhất là tại các lớp học nghề phi nông nghiệp như: điện dân dụng, may mặc... Vì vậy, người học dự thính chỉ được nghe và tiếp thu kiến thức một cách thụ động. Trung tâm đã có ý kiến đề nghị huyện và tỉnh nên hỗ trợ kinh phí thực hành cho các học viên đăng ký học dự thính”.

3 năm qua, Trung tâm TTDN huyện Yên Bình đã mở 35 lớp với 1.020 học viên tham gia. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với Ban chỉ đạo Chương trình 135 huyện tổ chức 15 lớp đào tạo nghề với 434 học viên; chú trọng các công tác tuyển sinh, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng chuyên sâu đào tạo kỹ năng nghề, thời gian học lý thuyết chỉ chiếm 30% còn 70% là thực hành, bố trí địa điểm học lý thuyết và thực hành thuận lợi nhất cho người học tại địa phương, chuẩn bị đầy đủ giáo cụ và vật tư thực hành…

Do vậy, các lớp đào tạo nghề đều đạt và vượt yêu cầu đề ra, người học nắm bắt tốt kiến thức cũng như nâng cao kỹ năng nghề. Sau khóa học, 78% học viên có việc làm, góp phần tăng thu nhập cho người lao động, tạo tiền đề thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Hà Anh

Các tin khác
Các em học sinh đạt giải nhất trong từng phần thi.

Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Trấn Yên vừa tổ chức “Giao lưu trí tuệ tuổi thơ dành cho học sinh tiểu học” năm học 2023-2024 với sự tham gia của 4 cụm, 162 học sinh khối lớp 4, lớp 5 đại diện cho học sinh 24 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Niềm vui của thí sinh sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh THPT tỉnh Yên Bái năm học 2023 - 2024.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sẽ diễn ra. Dự kiến toàn tỉnh có trên 9.000 học sinh khối lớp 9 tham dự kỳ thi. Để hiểu rõ hơn về điểm mới cũng như công tác chuẩn bị cho Kỳ thi, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã phỏng vấn bà Tô Thị Ánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Ngành GD&ĐT huyện Văn Chấn kịp thời khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Văn Chấn là huyện vùng cao, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm qua, huyện đã luôn quan tâm chú trọng, chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới toàn diện giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Văn Chấn ngày càng được nâng lên với những bước tiến đáng kể.

Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến. Ảnh minh họa

Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục