Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái dự khai giảng tại các địa phương

  • Cập nhật: Thứ bảy, 5/9/2020 | 8:40:46 AM

YênBái - Sáng 5/9, cùng với các địa phương trong cả nước, 444 cơ sở giáo dục và dạy nghề với trên 222.000 học sinh tỉnh Yên Bái chính thức bước vào năm học mới - năm học đặc biệt vừa đảm bảo nhiệm vụ dạy và học vừa phòng chống dịch Covid-19 đồng thời triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh tặng quà các em học sinh Trường Tiểu học xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn nhân dịp khai giảng năm học mới.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh tặng quà các em học sinh Trường Tiểu học xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn nhân dịp khai giảng năm học mới.

* Phó chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh dự khai giảng tại xã Nghĩa Tâm (Văn Chấn)

Sáng 5/9, đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Tài chính, Trường Chính trị tỉnh dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn.

Năm học mới, nhà trường đón 126 học sinh lớp 1 nhập trường. 

Phát biểu chúc mừng ngày khai giảng, đồng chí Phó chủ tịch HĐND tỉnh nhiệt liệt chào mừng hơn 50 thầy cô cùng hơn 670 học sinh của Trường tiểu học xã Nghĩa Tâm bước vào năm học mới.

Đồng thời nhấn mạnh, nhà trường được công nhận chuẩn quốc gia năm học 2017- 2018. Nghĩa Tâm là địa phương có truyền thống hiếu học, nhiều người con của địa phương qua mái trường này đã trở thành cán bộ chủ chốt của huyện, của tỉnh. 

Đồng chí đề nghị các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến việc nâng cao chất lượng dạy học, nhất là đối với học sinh bán trú, tạo điều kiện tốt nhất cho các con em được đến trường, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai. 

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh, huyện Văn Chấn cùng một số đơn vị đã tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng dự khai giảng tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái 


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng tặng mũ bảo hiểm cho các học sinh bước vào lớp 1 tại Trường TH&THCS Âu Lâu, thành phố Yên Bái. 

Sáng 5/9, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Lễ khai giảng năm học mới cùng thầy và trò Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Cùng dự có lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, Tỉnh đoàn Yên Bái và lãnh đạo thành phố Yên Bái.

Năm học 2019 - 2020, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Trường Tiểu học và Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Âu Lâu đã chủ động triển khai các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học với phương châm "Tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”. 

Nhờ đó, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học của các cấp đạt 98,5% trở lên; học sinh xét hoàn thành chương trình tiểu học và  tốt nghiệp lớp 9 hàng năm đều đạt 100%. Nhà trường có học sinh đạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, số lượng giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố tăng nhiều so với năm học trước. 

Phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng  đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà thầy và trò Trường TH&THCS Âu Lâu đạt được trong năm học  qua.

100% giáo viên nhà trường có trình độ đạt chuẩn, trong đó 80% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn; nhiều giáo viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Đặc biệt trong năm học vừa qua, nhà trường vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của năm học 2020 - 2021 với mục tiêu kép vừa đảm bảo học tập vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Trường TH&THCS Âu Lâu tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được; xây dựng nhà trường phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sự nghiệp "trồng người" để phấn đấu đảm bảo các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia. 

Trong đó, tích cực đổi mới công tác tổ chức các hoạt động giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông và các nội dung dạy học, giáo dục; đổi mới phương pháp dạy học, tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở, tiền đề để các em học sinh có thể tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực vì đây là khâu then chốt trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Vận dụng phù hợp, hiệu quả các phương pháp quản lý, dạy học, kiểm tra đánh giá; tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội của học sinh, tạo điều kiện cho học sinh nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các em học sinh luôn chăm chỉ rèn luyện đạo đức, biết nghe lời thầy cô; tích cực học tập, phát triển năng lực sẵn có để tạo nền móng thật vững chắc trở thành những người công dân hữu ích cho đất nước; Nâng cao hơn nữa thành tích của cá nhân, của nhà trường để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng tươi đẹp. 

Nhân dịp năm học mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đã tặng hoa và quà động viên thầy và trò nhà trường; Ban An toàn giao thông tỉnh đã trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh khối lớp 1 ; Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đồng hành cùng các doanh nghiệp trao tặng 5 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, mỗi xe  trị giá 1,6 triệu đồng cho Trường TH&THCS Âu Lâu và 5 chiếc xe đạp cho Trường TH&THCS Hợp Minh, thành phố Yên Bái.

* Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn dự Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học và THCS thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình



Sáng ngày 5/9/2020, Trường Tiểu học và THCS thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới. Tới dự chung vui với cô và trò nhà trường có đồng chí Trần Huy Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ , Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Năm học vừa qua, Trường Tiểu học và THCS thị trấn Thác Bà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhà trường có 33 giáo viên giỏi cấp trường, 5 giáo viên giỏi cấp huyện,  28 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, 4 giải cấp tỉnh (1 giải nhất; 1 giải 3, 2 giải khuyến khích); tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 51,97%; tỷ lệ lên lớp toàn trường đạt 99,7%. 

Có 32 nhà giáo đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 4 nhà giáo đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

Chung vui với cô và trò nhà trường, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của nhà trường. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để cô và trò nhà trường tập trung triển khai thực hiện trong năm học mới. 

Cụ thể là: phấn đấu thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng dạy và học; tập trung bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; tích cực đổi mới phương pháp dạy học; kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tiếp tục nâng cao chất lượng đại trà, phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và chất lượng đầu ra cấp trung học cơ sở; huy động nguồn lực, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu dạy và học.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Huyện uỷ Yên Bình Đoàn Hữu Phung đã tặng hoa chúc mừng cô và trò Trường Tiểu học và THCS thị trấn Thác Bà. Hội Khuyến học, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái, Uỷ ban MTTQ, Hội Khuyến học huyện Yên Bình cùng các tổ chức, cá nhân đã có những phần quà ý nghĩa trao tặng học sinh nghèo vượt khó...

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh dự khai giảng năm học mới tại Trường THPT Trần Phú, huyện Văn Yên



Đồng chí Nguyễn Văn Khánh -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và quà chúc mừng nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới 

Sáng 5/9, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã tới dự, tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Trần Phú, huyện Văn Yên nhân dịp khai giảng năm học mới.

Năm học 2019 - 2020, Trường THPT Trần Phú duy trì tỷ lệ chuyên cần 98,06%; chất lượng giáo dục ngày càng nâng caotỷ lệ học sinh học lực khá giỏi đạt 48,5%; 99,5% học sinh có hạnh kiểm khá, tốt; không có học sinh nào có hạnh kiểm yếu, kém. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Trường THPT Trần Phú là 8/35 điểm thi trong toàn tỉnh có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp. 

Tỷ lệ giáo viên bồi dưỡng thường xuyên giỏi đạt 81,4%, khá 18,5%, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở đạt 30%; 100% giáo viên nhà trường đã tự trang bị máy tính và nối mạng Internet, thực hiện thành thạo việc cập nhật điểm trên phần mềm, gửi các báo cáo định kỳ và trao đổi thông tin qua mạng...

Năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, năm học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, Trường THPT Trần Phú có 650 học sinh với 15 lớp, trong đó có 234 em học sinh khối 10 vừa nhập trường.

Phát biểu chúc mừng, tặng hoa và quà thầy, trò Trường THPT Trần Phú, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh ghi nhận và biểu dương những thành tích của thầy và trò nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua.

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo, nhất là trong bối cảnh vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thầy và trò nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và học sinh; trọng tâm là Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh; nâng cao hiệu quả giáo dục dân tộc; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, nguồn lực bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục

Tích cực đổi mới công tác tổ chức các hoạt động giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông và các nội dung dạy học, giáo dục; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để các em học sinh có thể tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực.

Các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân cùng chung vai góp sức, tạo mọi điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ngành giáo dục, với nhà trường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm học mới.

Nhân dịp này, Quỹ khuyến học huyện, Trường THPT Trần Phú đã khen thưởng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác quản lý và giảng dạy. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã tặng quà cho thầy và trò nhà trường. 

* Giám đốc Công an tỉnh Đặng Hồng Đức dự khai giảng tại xã Bản Mù (Trạm Tấu)



Giám đốc Công an tỉnh Đặng Hồng Đức tặng hoa và quà chúc mừng các nhà trường.

Sáng 5/9,  đồng chí  Đặng Hồng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Mầm non Họa Mi, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Khấu Ly, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Bản Mù, huyện Trạm Tấu.

Tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ giáo viên 3 trường và phát biểu tại Lễ khai giảng, Giám đốc Công an tỉnh Đặng Hồng Đức đã đánh giá cao những kết quả năm học 2019 - 2020 của 3 nhà trường. Các trường đã tiếp tục thực hiện và triển khai sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành phát động, đổi mới công tác quản lý, chất lượng giáo dục trong nhà trường, triển khai đồng bộ chương trình; nội dung phương pháp giáo dục; đẩy mạnh giáo dục toàn diện, giáo dục hướng nghiệp; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; trong các hoạt động dạy và học; duy trì tốt tỉ lệ học sinh chuyên cần; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm học mới. 

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng mong muốn các em học sinh không ngừng học tập phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. 
        
Nhân dịp này, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và lãnh đạo huyện Trạm Tấu đã tặng nhiều suất quà cho các em học có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

* Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái tặng quà các trường học xã Chế Cu Nha (Mù Cang Chải)



Đại tá Phạm Viết Khánh- Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng nhà tường nhân dịp khai giảng năm học 2020-2021.

Sáng 5/9, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã đến chúc mừng các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở, Trường Mầm non Bông Sen, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021.

Năm học vừa qua, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải có trên 100% học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, trong đó có 42,4% học sinh khá, giỏi; 6 em tham gia vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp huyện, trong đó 1 em đạt học sinh giỏi và 2 em đạt giải khoa học kỹ thuật cấp huyện. 

Trường có trên 91% đạt giáo viên dạy giỏi cấp nhà trường, 33,3% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Năm học 2020-2021, nhà trường tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ giáo viên và cán bộ nhà trường; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục; tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi, giảm học sinh bỏ học.

Nhân dịp này, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh đã tặng hoa và quà trị giá 3 triệu đồng chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở, Trường Mầm non Bông Sen Chế Cu Nha bước vào năm học mới.

Cũng tại Lễ khai giảng, được sự ủy quyền của Trung tâm Phát thanh truyền hình Quân đội, Ban CHQS huyện cũng đã trao 5 suất học bổng trị giá 500 nghìn đồng/tháng cho 5 em.

Đồng thời, Hội Khuyến học đã tặng 10 suất quà trị giá 2 triệu đồng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trong năm học 2019-2020.

PV và CTV

Tags Yên Bái các địa phương Trấn Yên Nghĩa Lộ Lục Yên thành phố Yên Bái đón năm học mới

Các tin khác
Các em học sinh đạt giải nhất trong từng phần thi.

Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Trấn Yên vừa tổ chức “Giao lưu trí tuệ tuổi thơ dành cho học sinh tiểu học” năm học 2023-2024 với sự tham gia của 4 cụm, 162 học sinh khối lớp 4, lớp 5 đại diện cho học sinh 24 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Niềm vui của thí sinh sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh THPT tỉnh Yên Bái năm học 2023 - 2024.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sẽ diễn ra. Dự kiến toàn tỉnh có trên 9.000 học sinh khối lớp 9 tham dự kỳ thi. Để hiểu rõ hơn về điểm mới cũng như công tác chuẩn bị cho Kỳ thi, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã phỏng vấn bà Tô Thị Ánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Ngành GD&ĐT huyện Văn Chấn kịp thời khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Văn Chấn là huyện vùng cao, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm qua, huyện đã luôn quan tâm chú trọng, chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới toàn diện giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Văn Chấn ngày càng được nâng lên với những bước tiến đáng kể.

Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến. Ảnh minh họa

Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục