Nam sinh Yên Bái được miễn thi tốt nghiệp THPT và tuyển thẳng đại học: Đam mê để chạm đến ước mơ

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/5/2021 | 9:22:15 AM

YênBái - Được miễn kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng đại học năm 2021, với thầy cô và các bạn cùng trang lứa thì kết quả này của Lê Quốc Tiến cũng không quá bất ngờ. Hàng xóm comment: "Cu này học thì thôi rồi!". Và hãy cùng xem bảng thành tích "dày đặc" của cậu nam sinh luôn có vẻ mặt tươi cười này!

Em Lê Quốc Tiến (phải) cùng bạn trong Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2019 – 2020 do Sở Giáo dục-Đào tạo Yên Bái tổ chức.
Em Lê Quốc Tiến (phải) cùng bạn trong Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2019 – 2020 do Sở Giáo dục-Đào tạo Yên Bái tổ chức.


Theo công bố của Bộ Giáo dục - Đào tạo, trong danh sách 144 học sinh giỏi của cả nước được miễn kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng đại học, cao đẳng năm 2021, tỉnh Yên Bái có một học sinh. Đó là em Lê Quốc Tiến - học sinh lớp 12 Toán Tin, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái.

Hàng xóm của em khi biết thông tin về Tiến đăng trên Báo Yên Bái đã comment: "Cu này học thì thôi rồi!". Còn với các bạn cùng trang lứa thì việc Tiến đạt được kết quả này cũng không quá bất ngờ. Bởi từ lớp 1 đến lớp 12, em đã có kết quả học tập có thể gọi là "khủng". 12 năm học em đều là học sinh giỏi. Lớp 10, em đạt Huy chương Đồng kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ môn Hóa học, Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Trại hè Hùng vương. Với môn Hóa, năm lớp 11, Tiến tiếp tục giành "cú đúp" với giải Nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và giải Ba kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Em đã được nhận học bổng Odon Vallet và là học sinh "3 tốt" tỉnh Yên Bái năm 2020. 

Chưa dừng lại ở đó, lên lớp 12, "cú đúp" thành tích tiến thêm một nấc khi Tiến đạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, giải Nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia môn Hóa học năm học 2020 – 2021. Và tháng 4/2021, em vinh dự là 1 trong 32 học sinh của cả nước tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2021 môn Hóa học. 

Và, điều gì đến sẽ đến, bảng thành tích "dày đặc" qua các năm học đã giúp Tiến trở thành học sinh duy nhất của tỉnh Yên Bái được miễn kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng vào đại học năm 2021. 

Trong niềm vui khôn tả, Tiến cho hay: "Đạt được thành tích như hôm nay, em biết ơn bố mẹ, các thầy cô, các bạn lớp Toán Tin K29 đã luôn động viên, giúp em trong học tập và cuộc sống. Phần thưởng hôm nay em xin dành tặng gia đình, nhà trường, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm và cô giáo Nguyễn Minh Ngọc - người trực tiếp giảng dạy và bồi dưỡng cho em trong suốt quá trình em học tại Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành. Cô là người tâm huyết,  không chỉ truyền dạy cho em những kiến thức bổ ích, tạo cho chúng em niềm đam mê môn Hóa học mà còn cho em một tâm lý vững vàng để có được thành quả như ngày hôm nay”. 



 Em Lê Quốc Tiến và cô giáo Nguyễn Minh Ngọc - người trực tiếp hướng dẫn giảng dạy em môn Hóa.

Khi hỏi nam sinh này về bí quyết học tập, em chia sẻ: "Đối với em, việc học môn Hóa học nói riêng hay các môn học nói chung đều cần rất nhiều yếu tố. Ngoài chú ý nghe thầy cô giảng để hiểu kỹ về bản chất vấn đề thì việc tự học của bản thân cũng rất quan trọng. Với em, em có niềm đam mê với những công thức, những phản ứng hóa học nên khiến em luôn muốn tìm tòi, khám phá. Em nghĩ khi mình đã đam mê thì ắt sẽ có sự cố gắng, từ đó sẽ thành công”. Tự học, đó là một  trong những bí quyết hàng đầu khi Tiến sinh ra và lớn lên ở vùng quê nông thôn xã Minh Quân của huyện Trấn Yên; bố mẹ đều  làm nghề kinh doanh, buôn bán nhỏ, điều kiện rèn cặp sẽ không thể bằng các bạn sống ở thành phố. 

Không chỉ thành tích học tập "khủng", nam sinh này còn được biết đến là một học sinh gương mẫu, sống hòa nhã với bạn bè và là cán bộ Đoàn năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của Đoàn trường. 

Nhận xét về học trò của mình, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Quang Hợp - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành cho hay: "Trong 3 năm học qua, Tiến là học sinh giỏi toàn diện, em học tốt tất cả các môn và có niềm đam mê đặc biệt với môn Hóa. Thành tích mà em giành được ngày hôm nay không bất ngờ với thầy cô giáo vì suốt những năm học trung học phổ thông, em luôn đạt thành tích cao, điểm trung bình các môn của em đều đạt 9,0 trở lên. Kết quả này xứng đáng với những gì Tiến đã nỗ lực học tập thời gian qua. Với kết quả này, Tiến đã góp phần nối dài thành tích giáo dục mũi nhọn của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành nói riêng và của tỉnh Yên Bái nói chung khi nhiều năm liền có học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế”. 

Chia tay Lê Quốc Tiến khi em đang chuẩn bị hành trang để bước tiếp chặng đường mới, em bật mí rằng: "Kết quả này đã giúp em chạm tay vào được giấc mơ trở thành sinh viên kỹ thuật Hóa học - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mục tiêu mới được mở ra và em sẽ nỗ lực học tập, nghiên cứu chuyên sâu nhiều hơn nữa để sau này có thể trở thành một chuyên gia về kỹ thuật Hóa học”. 

Thanh Chi

Tags nam sinh Yên Bái miễn thi tốt nghiệp THPT tuyển thẳng đại học Lê Quốc Tiến Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái

Các tin khác
Chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội SVVN (đứng giữa) tiếp nhận biểu tượng trưng 13.000 bản đồ Tổ quốc từ đại diện tổ chức Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic.

Hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do T.Ư Đoàn phát động, chiều 26/4, tại TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên),Tổ chức Phổ thông Cao đẳng – FPT Polytechnic đồng hành trao tặng 13.000 bản đồ cho các trường học trên cả nước.

Các em học sinh đạt giải nhất trong từng phần thi.

Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Trấn Yên vừa tổ chức “Giao lưu trí tuệ tuổi thơ dành cho học sinh tiểu học” năm học 2023-2024 với sự tham gia của 4 cụm, 162 học sinh khối lớp 4, lớp 5 đại diện cho học sinh 24 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Niềm vui của thí sinh sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh THPT tỉnh Yên Bái năm học 2023 - 2024.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sẽ diễn ra. Dự kiến toàn tỉnh có trên 9.000 học sinh khối lớp 9 tham dự kỳ thi. Để hiểu rõ hơn về điểm mới cũng như công tác chuẩn bị cho Kỳ thi, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã phỏng vấn bà Tô Thị Ánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Ngành GD&ĐT huyện Văn Chấn kịp thời khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Văn Chấn là huyện vùng cao, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm qua, huyện đã luôn quan tâm chú trọng, chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới toàn diện giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Văn Chấn ngày càng được nâng lên với những bước tiến đáng kể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục