Nghĩa Lộ: Gần 1.600 bài tham dự Cuộc thi “Khuyến học với nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập”

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/9/2021 | 1:59:22 PM

YênBái - Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu “Khuyến học với nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập" do Hội Khuyến học tỉnh phát động năm 2021, Hội Khuyến học thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch tham gia cuộc thi và tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tham gia.

Thường trực Hội Khuyến học thị xã lựa chọn bài dự thi chất lượng cao tham gia thi cấp tỉnh.
Thường trực Hội Khuyến học thị xã lựa chọn bài dự thi chất lượng cao tham gia thi cấp tỉnh.

Sau gần 2 tháng (từ ngày 06/7/2021 đến ngày 01/9/2021), Hội Khuyến học thị xã đã nhận được 1.587 bài tham gia dự thi. Hội đã chọn được 100 bài chất lượng cao dự thi cấp tỉnh, như bài dự thi của cô giáo Phạm Thị Thanh Hiền - Trường TH&THCS Lý Tự Trọng dày gần 400 trang; bài của ông Vũ Đình Xuất - tổ 2, phường Tân An, là người cao tuổi nhất tham gia cuộc thi với gần 100 trang và 5 tập tranh sưu tầm về truyền thống công tác khuyến học Việt Nam, của tỉnh và thị xã; bài của bà Nguyễn Thị Liễu - tổ 2, phường Pú Trạng gần 200 trang... 

Các bài chất lượng cao đều được in và trình bày công phu, có ảnh minh họa, bài viết có liên hệ sâu sắc với công tác khuyến học địa phương.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ rộng lớn về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Hội Khuyến học trong xây dựng "Xã hội học tập”, nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ, lòng nhiệt tình, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, hội viên và nhân dân về công tác khuyến học, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học thị xã Nghĩa Lộ nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thu Hạnh

Tags Nghĩa Lộ cuộc thi khuyến học nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập

Các tin khác
Chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội SVVN (đứng giữa) tiếp nhận biểu tượng trưng 13.000 bản đồ Tổ quốc từ đại diện tổ chức Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic.

Hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do T.Ư Đoàn phát động, chiều 26/4, tại TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên),Tổ chức Phổ thông Cao đẳng – FPT Polytechnic đồng hành trao tặng 13.000 bản đồ cho các trường học trên cả nước.

Các em học sinh đạt giải nhất trong từng phần thi.

Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Trấn Yên vừa tổ chức “Giao lưu trí tuệ tuổi thơ dành cho học sinh tiểu học” năm học 2023-2024 với sự tham gia của 4 cụm, 162 học sinh khối lớp 4, lớp 5 đại diện cho học sinh 24 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Niềm vui của thí sinh sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh THPT tỉnh Yên Bái năm học 2023 - 2024.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sẽ diễn ra. Dự kiến toàn tỉnh có trên 9.000 học sinh khối lớp 9 tham dự kỳ thi. Để hiểu rõ hơn về điểm mới cũng như công tác chuẩn bị cho Kỳ thi, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã phỏng vấn bà Tô Thị Ánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Ngành GD&ĐT huyện Văn Chấn kịp thời khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Văn Chấn là huyện vùng cao, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm qua, huyện đã luôn quan tâm chú trọng, chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới toàn diện giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Văn Chấn ngày càng được nâng lên với những bước tiến đáng kể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục