Gia đình học tập tiêu biểu ở xã Cát Thịnh

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/6/2022 | 2:01:25 PM

YênBái - Thời gian qua, thực hiện Phong trào xây dựng “Xã hội học tập”, trên địa bàn huyện Văn Chấn đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu; trong đó phải kể đến gia đình chị Trịnh Thị Giang ở thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh.

Chị Trịnh Thị Giang luôn dành thời gian kèm cặp các con học tập.
Chị Trịnh Thị Giang luôn dành thời gian kèm cặp các con học tập.

Đúng 5 giờ sáng hằng ngày, chị Giang lại dậy tất bật giặt giũ quần áo, chuẩn bị đồ ăn sáng cho con và làm các công việc khác. Chồng chị Giang là bộ đội công tác tận huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, do đặc thù công việc nên khoảng 3 - 4 tháng mới về thăm nhà một lần. 

Vì thế, mọi việc trong nhà đều một tay chị Giang lo liệu. Cứ thế, hơn 13 năm nay, chị một mình gánh vác trọng trách gia đình để chồng yên tâm công tác. Bận rộn, vất vả là thế nhưng chưa bao giờ chị kêu ca, phàn nàn mà luôn cảm thấy hạnh phúc, biến nỗi nhớ chồng thành động lực để nuôi dạy con cái học hành. 

Tâm sự về việc nuôi dạy con, chị Giang cho biết: "Tuy ở xa nhưng chồng tôi vẫn luôn sát cánh cùng tôi trong việc dạy bảo con cái. Hàng ngày, chồng tôi gọi điện về quan tâm, động viên các con học tập, dạy dỗ, giáo dục con lễ phép, hiếu thảo, kính trên nhường dưới. Tôi ở cạnh con thì tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con học tập, dành một góc học tập riêng, mua đầy đủ đồ dùng, sách vở, khuyến khích các con tích cực tham gia các hoạt động ở lớp, ở trường và địa phương; dành thời gian nhất định cùng con nghiên cứu, kèm cặp, động viên các con tích cực học tập; thường xuyên liên lạc với giáo viên chủ nhiệm của các con để nắm bắt tình hình”. 

Sự quan tâm, động viên của bố mẹ, sự nỗ lực vươn lên của bản thân, hai con của vợ chồng chị Giang nhiều năm liền đều đạt thành tích cao trong học tập, là con ngoan, trò giỏi. Không chỉ giỏi nuôi dạy con cái, chị Giang còn không ngừng học hỏi các kỹ thuật chăn nuôi để phát triển kinh tế. 

Chị Giang chia sẻ: "Tôi hay xem sách, báo, ti vi, nghe đài để học thêm các kiến thức mới, phòng chống bệnh cho vật nuôi, cây trồng. Do đó trên 1.000 m2 ruộng và đàn lợn 30 con, đàn gà 300 con của tôi luôn phát triển tốt, thu về cho gia đình trên 100 triệu đồng/năm”. 

Ngoài ra, chị Giang cũng là người sống chan hòa với anh em, bạn bè, hàng xóm, nhiệt tình tham gia công tác xã hội, sinh hoạt đoàn thể ở thôn, xã, đóng các khoản lệ phí đầy đủ, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Gia đình chị Trịnh Thị Giang đã trở thành điển hình trong phong trào xây dựng xã hội học tập, nghị lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, nuôi dạy con cái cũng như phát triển kinh tế của địa phương. Nhiều năm liền, gia đình chị được bầu chọn là "Gia đình văn hóa", "Gia đình học tập". Những thành quả đạt được của gia đình chị Giang rất đáng trân trọng xứng đáng là tấm gương để các gia đình khác noi theo.

Lê Huyền

Tags Cát Thịnh khuyến học xã hội học tập Gia đình văn hóa Gia đình học tập

Các tin khác
Các em học sinh đạt giải nhất trong từng phần thi.

Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Trấn Yên vừa tổ chức “Giao lưu trí tuệ tuổi thơ dành cho học sinh tiểu học” năm học 2023-2024 với sự tham gia của 4 cụm, 162 học sinh khối lớp 4, lớp 5 đại diện cho học sinh 24 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Niềm vui của thí sinh sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh THPT tỉnh Yên Bái năm học 2023 - 2024.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sẽ diễn ra. Dự kiến toàn tỉnh có trên 9.000 học sinh khối lớp 9 tham dự kỳ thi. Để hiểu rõ hơn về điểm mới cũng như công tác chuẩn bị cho Kỳ thi, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã phỏng vấn bà Tô Thị Ánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Ngành GD&ĐT huyện Văn Chấn kịp thời khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Văn Chấn là huyện vùng cao, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm qua, huyện đã luôn quan tâm chú trọng, chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới toàn diện giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Văn Chấn ngày càng được nâng lên với những bước tiến đáng kể.

Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến. Ảnh minh họa

Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục